*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Nhiều cha mẹ biết con đang buồn không phải qua bữa cơm, mà qua những dòng trạng thái con viết lúc nửa đêm.
Tìm đến mạng xã hội để giải tỏa bức bối, nhiều người trẻ lại vô tình rơi vào 'buồng vang' độc hại, khiến tổn thương tâm lý bị khuếch đại thành hành vi cực đoan.
Sau "cơn bão" mang tên "Con ghét bố mẹ", điều người lớn cần làm không phải là hoảng hốt đóng sập mọi cửa sổ kết nối của con mà là dũng cảm nhìn vào những tổn thương ấy để tự soi lại mình.
Nhận định nhiều nguy cơ khi cảm xúc tiêu cực lan rộng, chuyên gia cho rằng phụ huynh có con tham gia nhóm "ghét cha mẹ" không nên hành động lúc cảm xúc lên cao.
Nhóm Facebook “Con ghét bố mẹ” với hơn 100.000 thành viên đang gây chú ý. Theo chuyên gia, phía sau chữ “ghét” có thể là những tổn thương trẻ chưa biết cách nói ra.
Theo luật sư, việc cơ quan chức năng liên tiếp xử lý một số trường hợp “giang hồ mạng” cho thấy không gian mạng không phải là môi trường đứng ngoài sự điều chỉnh của pháp luật.
Hơn 100.000 người đã vào nhóm “Con ghét bố mẹ”, và đã đến lúc nền tảng, quản trị viên, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các nội dung gây hại.
Sau khi được chia sẻ trên các trang mạng xã hội, hội nhóm "con ghét bố mẹ" trên Facebook có tới gần 90 nghìn thành viên tham gia.
Mạng xã hội là không gian ảo nhưng hậu quả mang lại cho cuộc sống thực là hoàn toàn có thật.
Vì mẫu thuẫn nhỏ do hiểu lầm, người phụ nữ đã đăng bài có nội dung chửi bới, xúc phạm nhân phẩm hàng xóm. Sau khi được yêu cầu xóa, người phụ nữ vẫn giữ nguyên nội dung trên Facebook.
Bên dưới bài đăng, không ít người nhiệt tình "xin vía" Hari Won.
Theo dõi đoạn clip ghi lại hành động của hai người phụ nữ, nhiều người không khỏi hoảng sợ vì sự liều lĩnh để có tấm ảnh "check in" của các nhân vật chính.