Màn đối phó với hành vi "vô ý thức" tại sân bay gây tranh cãi

Diệp Anh |

Với những người có hành xử thiếu văn minh lịch sự tại sân bay và nơi công cộng, đôi khi chúng ta phải hành động "cao tay" mới mong họ nhận thức được việc làm xấu xí của mình.

Hành động của chàng thanh niên trong đoạn clip đang được chia sẻ chóng mặt dưới đây được nhiều người đánh giá là một trong số đó.

Clip ghi lại cảnh đối phó với hành vi vô ý thức của hành khách tại sân bay.

Từ đoạn clip dài chừng 1 phút, có thể thấy sự việc xảy ra tại một phòng chờ ở sân bay. Tại đây, bên cạnh những hành khách nghiêm túc ngồi đợi đến giờ máy bay cất cánh, bất ngờ xuất hiện một hai thành phần cởi giày, nằm phưỡn trên ghế ngủ ngon lành.

Trong bối cảnh người ngồi chờ chật kín phòng, việc một người nằm ngủ chiếm đến 2-3 chỗ ngồi khiến nhiều người khó chịu nhưng không nói ra.

Thấy vậy, một nam thanh niên đã quyết định ra tay, cho hành khách vô ý thức kia một bài học. Cậu ta tiến lại chỗ người đàn ông đang ngủ, xác đôi giày mang thẳng ra thùng rác gần đó vứt.

Tự bày tỏ suy nghĩ của mình sau khi "hành động", chàng trai nói trong đoạn clip:

"Tôi đang có mặt ở phòng chờ của sân bay. Tôi nhìn thấy một người đàn ông tháo cả giày và tất, đưa chân lên ghế, nằm phưỡn ra ngủ. Không thể tả hết nỗi bức xúc của tôi bằng lời. Khi nãy có hai nhân viên sân bay đi qua, nhìn thấy cảnh tượng này nhưng họ cũng không dám làm gì…

Cá nhân tôi cho rằng hành vi này thật thiếu lịch sự, nếu người nước ngoài nhìn thấy, ấn tượng về người Trung Quốc trong mắt họ sẽ xấu xí cỡ nào…"

Màn đối phó với hành vi vô ý thức tại sân bay gây tranh cãi - Ảnh 2.

Hình ảnh được cắt ra từ clip ghi lại hiện trường vụ việc.

Theo truyền thông Trung Quốc, hành động của nam thanh niên đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng. Hầu hết các ý kiến đều tán thành quan điểm của chàng trai trẻ.

"Tự kiểm soát bản thân là một việc làm quan trọng. Muốn bạn bè thế giới quý mến Trung Quốc và người dân Trung Quốc, cần phải xuất phát từ mỗi cá nhân", một cư dân mạng lên tiếng.

Trong khi đó, một thành viên khác khá nổi tiếng trên mạng xã hội Weibo cho rằng, chàng thanh niên trong đoạn clip đã làm việc nên làm. "Tất cả mọi người sẽ ủng hộ cậu, nên ủng hộ cậu và cần phải ủng hộ cậu".

Dù vậy, vẫn có một số người nhận thấy chàng trai đã có hành vi xâm phạm "tài sản cá nhân" của hành khách kia.

"Việc thanh niên kia chỉ trích nam hành khách hủy hoại hình tượng công chúng là điều đáng ghi nhận. Tuy nhiên, xâm phạm tài sản của người khác là hành vi chưa thỏa đáng".

Thậm chí, có ý kiến cho rằng chính hành vi của nam thanh niên cũng chưa văn minh.

"Cậu ta vứt giày của nam hành khách vào thúng rác, khi anh ta tỉnh dậy, nếu phát hiện ra thủ phạm, e là sẽ xảy ra xung đột. Nếu xảy ra đánh đấm thì phải làm sao? Thử hỏi hành động này có lịch sự không?"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại