Giáo viên tiểu học "quỵt" gần 1 tỉ đồng của 38 phụ huynh học sinh

Diệp Anh |

Lợi dụng lòng tin của phụ huynh học sinh, một giáo viên tiểu học đã dễ dàng vay được khoản tiền gần 1 tỉ đồng nhưng lần khần không trả.

Sự việc xảy ra tại một trường tiểu học ở quận Xương Ấp, thành phố Cát Lâm tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Vay khoản tiền lớn trị giá 250.000 NDT (tương đương khoảng 875 triệu đồng) của 38 phụ huynh học sinh là giáo viên họ Phó.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), bắt đầu từ năm 2015, Phó nhiều lần lấy lý do gia đình đang gặp khó khăn để vay tiền của các phụ huynh học sinh trong lớp.

Tuy nhiên đến ngày 10/4/2016, phía nhà trường và phòng giáo dục Xương Ấp mới được biết thông tin trên.

"Sau khi tiến hành điều tra sơ bộ, chúng tôi được biết số tiền mà giáo viên Phó nợ phụ huynh học sinh là 250.096 NDT", đại diện phòng giáo dục quận Xương Ấp cho hay.

Dưới sự giám sát của phòng giáo dục, giáo viên này đã phải viết giấy vay nợ theo yêu cầu của những người cho cô ta vay tiền.

Giáo viên tiểu học quỵt gần 1 tỉ đồng của 38 phụ huynh học sinh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trong giấy vay nợ này, Phó đã ghi rõ kế hoạch trả nợ. Theo đó, đến ngày 15/5, cô ta sẽ trả trước 1/3 khoản nợ, số còn lại sẽ trả hết trong vòng nửa năm.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn, 1/3 khoản nợ vẫn chưa được Phó trả cho các "chủ nợ" theo cam kết.

Thông báo mới nhất do đại diện phòng giáo dục Xương Ấp đưa ra hôm 20/5 cho hay, cơ quan này có hình thức xử lý đối với giáo viên Phó.

Theo đó, Phó đã bị tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm lớp, bị tước tư cách giáo viên tiên tiến trong vòng 3 năm và bị phê bình trước toàn trường. Hình thức xử phạt cuối cùng đối với giáo viên này sẽ được đưa ra sau khi họ có kết quả điều tra cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại