Mặc Mỹ phản đối, Thổ Nhĩ Kỳ đanh thép tuyên bố lắp đặt S-400 vào 2019

Vũ Thu Hương |

Mặc cho Mỹ ra sức phản đối, Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết mua S-400 từ Nga và tuyên bố sẽ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không tân tiến này trong năm tới.

Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ cho hay việc lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 của Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ được bắt đầu vào tháng 10/2019. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn lời của Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar đưa tin vào ngày hôm nay.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga đã khiến Mỹ và các thành viên của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không hài lòng bởi các nước này luôn lo ngại về sự hiện diện của Nga ở Trung Đông.

Quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sang Nga để học cách vận hành hệ thống S-400, theo tờ Hurriyet.

Mỹ đã từng cảnh báo , việc mua S-400 có thể khiến Thổ Nhĩ Kỳ phải nhận lệnh trừng phạt từ phía Washington tuy nhiên Ankara bất chấp điều này.

Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các đồng minh phương Tây, cụ thể là Mỹ đã không hợp tác trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của Ankara vì thế nước này phải tự tìm đến các nước ngoài NATO để đảm bảo nhu cầu của mình.

Mặc dù triển khai việc mua S-400, nhưng Tổng thống Tayyip Erdogan khẳng định mối quan hệ gắn bó của Thổ Nhĩ Kỳ với các nước trong khối NATO vẫn vững mạnh. Ankara vẫn tìm kiếm hợp đồng nhằm tăng cường phòng thủ từ các nước khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại