Mắc bệnh hiếm gặp, bé gái 7 tuổi có siêu năng lực: Không buồn ngủ, không đói, không thấy đau

Hoa Vũ |

Đây là trường hợp duy nhất được ghi nhận trên thế giới mắc cùng lúc 3 triệu chứng không buồn ngủ, không đói, không cảm giác đau.

Olivia Farnsworth, một bé gái 7 tuổi người Anh được chẩn đoán "thiếu nhiễm sắc thể số 6". Đây là một căn bệnh cực kỳ hiếm gặp khiến cô bé không đau, không đói và không buồn. Đây là trường hợp duy nhất được ghi nhận trên thế giới mắc cùng lúc 3 triệu chứng này.

"Các bác sĩ gọi con gái tôi là cô gái bionic, cơ thể như được làm bằng thép. Cô bé không có cảm giác nguy hiểm khi gặp bất cứ trường hợp nào", Niki, mẹ của Farnsworth, cho hay.

Niki cho biết lần đầu tiên phát hiện vấn đề của con gái là khi Farnsworth được 9 tháng, cô bé thường xuyên thức đêm và đôi lúc chỉ ngủ 2-3 tiếng.

Mắc bệnh hiếm gặp, bé gái 7 tuổi có siêu năng lực: Không buồn ngủ, không đói, không thấy đau - Ảnh 1.

Olivia Farnsworth là người duy nhất trên thế giới không buồn ngủ, không đói và không biết đau. Ảnh: Sina

Niki cho biết dù Farnsworth không ngủ nhưng dường như chẳng bao giờ mệt mỏi và hơn nữa là cô bé không biết đau.

"Khi cô 5 tuổi, do bị ngã trong lúc đánh răng, đầu bàn chải đã đâm sâu vào môi dưới của Farnsworth nhưng con bé vẫn cười và không có cảm giác gì. Farnsworth sau đó bình tĩnh để bác sĩ xử lý khâu vết rách dù không cần tiêm thuốc tê.", Niki chia sẻ.

"Lần đáng sợ nhất là lần Farnsworth bị tai nạn ô tô nghiêm trọng, bị ô tô kéo lê cả trăm mét, tôi lúc đó rất sốc, mọi người xung quanh thì hoảng loan, nhưng rồi con bé vẫn đứng dậy và bước đến bên tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra", Niki kể lại.

Cô cho biết ban đầu cảm thấy rất tuyệt bởi con gái mình như sở hữu siêu năng lực nhưng điều này về lâu dài lại là mối đe dọa tiềm ẩn đối với sức khỏe.

Việc không ăn hoặc kén ăn trong thời gian dài có thể dẫn đến suy dinh dưỡng và sinh ra nhiều loại bệnh. Chứng thiếu ngủ lâu dài cũng có thể gây ra nhiều ảnh hưởng về thể chất và tinh thần.

Việc không có cảm giác đau đớn sẽ khiến cô bé không nhận thức được sự nguy hiểm và khả năng xảy ra tai nạn sẽ lớn hơn.

Hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm căn bệnh này mà chỉ có thể áp dụng phương pháp điều trị triệu chứng để thuyên giảm mức độ của bệnh.

Theo các nhà di truyền học, rối loạn nhiễm sắc thể phổ biến bao gồm hội chứng Down. Hiện có hàng chục rối loạn hiếm gặp có thể gây ra các vấn đề về phát triển.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại