Lý Hải: "Minh Khang mập nhưng có sở thích khác người"

Nguyễn Hương |

"Minh Khang đã vào toilet là những người khác phải đi nhờ chứ đừng có chờ đợi. Mỗi lần bị anh em ý kiến thì Minh Khang hài hước bảo tao phải nghe hết một album mới ra", Lý Hải kể.

Nhắc tới những tình bạn đẹp trong showbiz không thể không kể đến tình bạn của Minh Khang - Lý Hải. Trời có lúc nắng lúc mưa nhưng 30 năm gắn bó với nhau cả trong đời lẫn trong nghề, hai người chưa từng hiểu lầm, xích mích...

"Cái chuồng cu" ọp ẹp và thương hiệu Minh Khang

Hai người gắn bó với nhau từ cái ngày Minh Khang vẫn còn là một nhạc sĩ chưa mấy tên tuổi và Lý Hải còn là chàng ca sĩ ít người biết mặt nhớ tên.

Ngày ấy, Minh Khang ở trong một cái nhà ọp ẹp trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Gọi là nhà cho sang, kỳ thực nó giống một cái "chuồng chim cu" ở trên cao vì chỉ rộng có vài mét vuông. Và cái "chuồng chim cu" ấy là nơi đón tiếp hầu hết các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi ở Việt Nam hiện nay.

Chính cái chỗ ở ọp ẹp đó cũng là nơi Lý Hải - Minh Khang ngày ngày ngồi làm việc, hoà âm phối khí các bài hát của album "Trọn đời bên em" trọn bộ 10 cuốn.

"Trọn đời bên em" thành công càng gắn kết hai người với nhau nhiều hơn. Suốt 10 năm, họ gần như đi lưu diễn với nhau từ tháng này qua tháng khác.

Lý Hải: Minh Khang mập nhưng có sở thích khác người - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Minh Khang và Lý Hải từng là khách mời trong talkshow Nghệ sĩ Đối thoại.

Khi nhắc tới Minh Khang, Lý Hải đã bảo "Trọn đời bên em thành công một phần là nhờ công sức rất lớn của Minh Khang trong vai trò biên tập ca khúc, hoà âm phối khí và rất nhiều những công việc râu ria khác".

Cũng nhờ sự thành công của "Trọn đời bên em" nên sau này Lý Hải có nền tảng, kinh nghiệm, vốn sống để bước qua điện ảnh và thành công ngay từ tác phẩm đầu tiên mà không hề có giai đoạn ngỡ ngàng.

Thậm chí nhiều người còn từng nghi ngờ Lý hải thuê đạo diễn làm còn mình đứng tên.

Mũm mĩm dễ thương và tật xấu thích toilet hơn phòng ngủ

Dĩ nhiên bằng mấy chục năm chơi và làm việc với nhau, Lý Hải - Minh Khang có nhiều kỷ niệm và cũng rất hiểu nhau.

Khi phóng viên đề nghị Lý Hải nói về những tính xấu, thói quen xấu của Minh Khang, anh đồng ý ngay nhưng cũng hơi sợ... bạn giận.

Lý Hải nghĩ khá lâu, cười khá nhiều trước khi nói: "Vì chúng tôi làm việc và đi lưu diễn với nhau rất nhiều, ở chung phòng, chung khách sạn không ít nên hiểu rõ nhau.

Minh Khang có tật đi toilet rất lâu. Minh Khang đã vào toilet là những người khác phải đi nhờ chứ đừng có chờ đợi. Mỗi lần bị anh em ý kiến thì Minh Khang hài hước bảo tao phải nghe hết một album mới ra".

Ăn thì không nhường bạn. Minh Khang mập nhưng có một sở thích hơi khác người là thích ăn mỡ. 

Khang bảo, giờ thương vợ thương con nên bỏ bớt mỡ nhưng ngày trước, một tô thịt mỡ cả nhà cùng ăn, giờ thì bỏ bớt vợ ra rồi. Mỗi lần bị chê mập là Khang bảo tao mập chứ đâu có ngu".

Lý Hải: Minh Khang mập nhưng có sở thích khác người - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Minh Khang và vợ - cựu người mẫu Thuý Hạnh

Nói vậy chứ Minh Khang rất dễ thương. Bên cạnh đó cũng có điểm đáng ghét là khó chịu trong công việc. Dễ gì thì dễ mà hễ đụng tới công việc là khó tính.

Minh Khang bỏ ra một phần thì đòi người khác bỏ ra gấp đôi. Minh Khang đòi hỏi rất cao. Khang nghĩ là khi người ta nhìn vào sản phẩm thì họ sẽ đánh giá cả Minh Khang và cộng sự chứ không đánh giá một mình ai. 

Đó là sản phẩm của cả hai nên cũng là uy tín của cả hai.

Nhưng nhờ vậy mà sản phẩm âm nhạc nào Minh Khang làm cũng đều thành công. Chỉ cần nói tới cái tên Minh Khang là đồng nghiệp rất tin tưởng và khán giả yêu thích".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại