
Trưởng bộ phận truyền thông thuộc Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine Yurii Ihnat xác nhận rằng việc đánh chặn tên lửa Nga đã trở nên khó khăn hơn vì chúng bay theo “quỹ đạo gần đạn đạo” và dao động khi tiếp cận.

Ông Ihnat nói thêm rằng hoạt động của Patriot bị ảnh hưởng vì hệ thống này vận hành ở chế độ tự động khi đánh chặn tên lửa đạn đạo. Việc tính toán điểm va chạm hoặc điểm nổ gần tên lửa đối phương vì vậy trở nên khó khăn hơn.

Theo ông Ihnat, Nga không chỉ làm tên lửa cơ động trong giai đoạn cuối đường bay mà còn phóng từ nhiều hướng khác nhau. Việc phóng từ nhiều hướng buộc Ukraine phải phân tán mỏng các nguồn lực phòng không.

Ông Ihnat nêu rằng nếu tên lửa tiếp cận từ nhiều hướng, một hệ thống đơn lẻ sẽ không thể phát hiện đầy đủ. Vì vậy, cần có nhiều hệ thống và nhiều rada để phát hiện mục tiêu và che chắn thành phố từ các hướng khác nhau.

Tờ Financial Times cho biết Nga đã điều chỉnh hệ thống tên lửa tầm ngắn Iskander-M và tên lửa đạn đạo phóng từ không trung Kinzhal. Các tên lửa nâng cấp này bay theo quỹ đạo đạn đạo tiêu chuẩn trước khi đột ngột đổi hướng.

Tờ báo cũng nói các tên lửa có thể lặn sâu hoặc thực hiện động tác cơ động bất ngờ trong giai đoạn cuối. Những điều chỉnh này được mô tả là nhằm “gây nhiễu và vượt qua” các tên lửa đánh chặn Patriot.

Các thay đổi về quỹ đạo và cơ động hóa tên lửa làm khó việc dự đoán quỹ đạo chính xác, điều then chốt để Patriot tiêu diệt mối đe dọa. Tác động của những điều chỉnh này có thể được đo lường qua tỷ lệ đánh chặn của Ukraine.

Financial Times dẫn rằng tỷ lệ đánh chặn của Ukraine đã tăng lên 37% hôi tháng 8. Tuy nhiên, tỷ lệ đó giảm mạnh xuống còn 6% tháng 9, mặc dù số vụ phóng tên lửa giảm. Điều này nhấn mạnh thách thức mà Ukraine phải đối mặt.