Lý do “siêu máy bơm” của TP.HCM bất lực: Hơn 24 khối rác bịt cống

Nguyễn Cường |

Số liệu trên mới được trung tâm chống ngập xác nhận trong văn bản mới đây. Số rác này chỉ tập trung ở một số ít miệng cống, đa số còn lại không có rác.

Ngày 21/10 ông Nguyễn Tăng Cường – Giám đốc công ty Quang Trung (đơn vị thiết kế,vận hành “siêu máy bơm” tại đường Nguyễn Hữu Cảnh) cho biết trung tâm Chống ngập TP vừa ký văn bản xác nhận việc kiểm tra hiện trường, vớt rác trong hệ thống cống dẫn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) ra máy bơm.

Theo đó, trong tổng số 40 miệng cống được kiểm tra thì rác chỉ tập trung tại 6 miệng cống với thể tích hơn 24m3. Trong đó chỉ riêng hai miệng cống trước số nhà 45 và 59A Nguyễn Hữu Cảnh đã vớt được 13,7m3, số còn lại không có rác.

Trước đó vào khoảng trưa ngày 17/10 tại khu vực này đã xảy ra một trận mưa có vũ lượng khoảng 50mm. Ít phút sau đó tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh bắt đầu ngập, lúc này máy bơm hoạt động nhưng nước không về nên không có tác dụng.

Ngay sau đó công ty Quang Trung và trung tâm Chống ngập đã điều người đi kiểm tra để ghi nhận tình hình và cho ra kết quả như trên.

Về vấn đề này, ông Cường nhiều lần khẳng định công ty chỉ chịu trách nhiệm vận hành máy bơm, còn đảm bảo cho nước về đến máy bơm là phần của trung tâm Chống ngập.

Lý do “siêu máy bơm” của TP.HCM bất lực: Hơn 24 khối rác bịt cống - Ảnh 1.

Máy bơm được gửi tới ứng trực thay cho "siêu máy bơm"


Liên quan đến chống ngập cho con đường này, ông Nguyễn Tăng Cường thông tin rằng đã gửi văn bản tới các cơ quan chức năng để đề nghị ngưng hoạt động máy bơm trong bốn ngày, từ 20 đến 24/10.

Lý giải về quyết định này, theo ông Cường là do một số hạng mục phụ trợ như thành bể, chân máy, khung che chắn… vẫn chưa hoàn thiện. Ngoài ra công ty cũng muốn chờ kết luận chính thức về nguyên nhân gây ngập đường vào ngày 17/10 vừa qua.

Cũng theo ông Cường, những lần vận hành thử trước đây là nhằm lấy kết quả để báo cáo TP, đồng thời giúp người dân dễ đi lại trong thời điểm liên tục xảy ra mưa, ngập.

Để bù lại cho việc siêu máy bơm tạm ngừng hoạt động, trung tâm Chống ngập sẽ đưa một số máy bơm lưu động ra đặt tại đường cống thoát nước gần sông để sẵn sàng hoạt động trong những cơn mưa lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại