Lý do khiến Nga lo ngại về sự hiện diện của Iran ở Syria

Vũ Thu Hương |

Mối quan hệ giữa quân đội Nga và Iran ở Tây Syria bắt đầu rạn nứt. Điều này bắt nguồn từ những bất đồng trong các hoạt động tại khu vực.

Theo Uawire, mối quan hệ giữa quân đội Nga và Iran ở Tây Syria bắt đầu rạn nứt vì những bất đồng trong các hoạt động trong khu vực.

Những bất đồng giữa chỉ huy quân đội hai nước có liên quan tới khao khát của Moscow trong việc tránh các xung đột ở tỉnh Deir Ez-Zor của Syria vì điều này có thể tạo nên nhiều rắc rối cho khu vực trong tương lai.

Ngoài ra, theo trang tin về Trung Đông AMN, Nga cũng lo ngại về an ninh của các nhóm quân nước này bởi Lực lượng Bảo vệ Cách mạng Iran cũng như đồng minh là Hezbollah, đã triển khai quân tới gần các vị trí của lực lượng Nga. Moscow lo ngại rằng nếu Israel quyết tấn công vào các vị trí của Hizbollah, quân đội Nga cũng có thể bị hại.

Cùng với đó, các nhóm quân Nga đang ở tình trạng cảnh báo cao độ kể từ hôm 30/6, sau khi Israel triển khai một số cuộc không kích vào lãnh thổ Syria. Điều này cho thấy Moscow lo ngại về các cuộc tấn công mới từ Israel.

Israel đã liên tục tấn công vào lãnh thổ Syria. Mục tiêu của nước này là các đơn vị Quds của Iran. Hôm 2/6, máy bay Israel đã ném bom vào một số cơ sở quân sự của Syria. Syria khẳng định rằng một số tên lửa của Israel đã bị bắn hạ.

Israel tỏ rõ thái độ phản đối sự hiện diện quân sự của Iran ở Syria vì Tehran có hợp tác với phong trào Hồi giáo Hezbollah.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại