Lý do khiến hàng loạt sao Việt nổi tiếng bị trầm cảm

Phong Lữ |

Thời gian gần đây, nhiều sao Việt lên tiếng thừa nhận từng rơi vào trạng thái trầm cảm vì quá nhiều áp lực trong cuộc sống.

Ngày 31/3, người mẫu Hoàng Thùy bất ngờ tiết lộ trên facebook cá nhân, cô từng 2 lần rơi vào trạng thái trầm cảm vì gia cảnh quá khó khăn, bị bạn bè chế giễu:

"Từng có một thời gian mình bị trầm cảm lúc đó học cấp 2&3, mình tự ti vì bạn bè hay trêu ghẹo mình và các chị vì hay nhảy xe khách bán đồ, thời đó bị gọi là 'con bán bánh đa' hay bị nhạo báng vì nhà nghèo. Chắc ai học cùng mình cũng phải nhớ.

Vì sự tự ti mà mình không dám chơi với ai. Trong đầu mình lúc bé chỉ có một câu: 'Học mới thay đổi được số phận'. Lúc đó mình đã cố gắng học thật tốt. Mình học văn hoá cũng tạm nhưng viết chữ đẹp và vẽ toàn giải cấp Tỉnh và Huyện.

Lý do khiến hàng loạt sao Việt nổi tiếng bị trầm cảm - Ảnh 1.

Hoàng Thùy trầm cảm vì sợ hãi trước cái nghèo.

Bố mẹ mình dù cực khổ thế nào cũng phải ráng cho mình đi học, tiêu biểu là vay mượn cho mình ra tận Hà Nội học vẽ năm lớp 11, 12 để vào trường Kiến trúc".

Thậm chí, Hoàng Thùy từng có ý định tự tử vì quá lo lắng, sợ hãi: "Thời cấp 3 có lần mình bị trầm cảm và áp lực đến mức nghĩ rằng nếu không thi đậu Đại học sẽ tự tử, vì lúc đó sợ mình không đậu thì không có con đường nào để thay đổi số phận".

Chính những lo lắng, áp lực này khiến cô "đánh liều" đăng ký dự thi VietNam's Next Top Model và trở thành 1 Hoàng Thùy nổi tiếng như hiện tại.

Trước đó không lâu, trong một talkshow, Bảo Thy chia sẻ có thời điểm cô "biến mất" khỏi showbiz cũng vì bị trầm cảm.

Theo chia sẻ của Bảo Thy, điều này bắt nguồn từ việc cô bị "chơi ngải" khiến công việc liên tục bị trục trặc:

"Hầu như mỗi ngày giấc ngủ của tôi bắt đầu lúc 3h sáng và tỉnh dậy lúc 9, 10h sáng. Và giấc ngủ của tôi rất là khó. Đầu óc của tôi hay bị mông lung, nửa ảo nửa thật, chập chờn, không biết mình đang mơ hay đang thật.

Lý do khiến hàng loạt sao Việt nổi tiếng bị trầm cảm - Ảnh 2.

Bảo Thy từng kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần.

Có những buổi sáng tỉnh dậy, tôi mơ nhưng tôi tưởng như sự việc đó mới xảy ra ngày hôm qua".

Những biến cố trong một thời gian dài khiến Bảo Thy dẫn đến chứng trầm cảm, phải uống thuốc điều trị.

Quãng thời gian này kéo dài 2 năm liền (từ 2013-2015) khiến Bảo Thy kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần. Thậm chí, nữ ca sĩ đã có ý định sẽ từ bỏ sự nghiệp vì quá mệt mỏi.

Rất may mắn, cô tìm thấy sự an nhiên từ những lời khuyên bảo của cha xứ và sự động viên của người thân. Đến cuối năm 2015, Bảo Thy chính thức trở lại với ca hát.

Ở đỉnh cao của sự nghiệp, Duy Mạnh cũng từng rơi vào tình trạng trầm cảm vì trượt dài trong những cuộc ăn chơi trác táng.

Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng khiến Duy Mạnh chai sạn về cảm xúc. Anh không tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và công việc.

Lý do khiến hàng loạt sao Việt nổi tiếng bị trầm cảm - Ảnh 3.

Những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng khiến Duy Mạnh rơi vào trầm cảm.

Thậm chí, Duy Mạnh không thể sáng tác được bài hát nào cho ra hồn và bước lên sân khấu hát cũng không có chút cảm xúc nào.

Chia sẻ trên Gia đình và xã hội, nhạc sĩ Kiếp đỏ đen cho hay, cách để anh chống trọi với căn bệnh này là dạy nhạc cho con:

"Cách đây 2 năm, nếu ai xem đĩa của Quang Lê sẽ thấy khi hát chung với Quang Lê mặt tôi cứng đơ, không có chút cảm xúc nào. Trong 3 năm vừa rồi, tôi thấy mình đã thay đổi nhiều khi ở dạy con gái lớn học đàn.

Tôi thấy khi mình dạy con học đàn tôi quên đi những suy nghĩ tiêu cực và dần lấy lại được sự cân bằng. Nhất là khi nghe con đàn trả bài rồi thi đậu trường nhạc viện tôi lại càng thấy vui".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại