Lý do Estonia không thể theo dõi tên lửa phóng từ Eurofighter Typhoon

Tùng Dương |

Hệ thống cảnh báo radar của Estonia không thể theo dõi được quỹ đạo tên lửa AMRAAM do máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon 2000 Tây Ban Nha phóng bởi tốc độ của tên lửa quá lớn và kích thước nhỏ.

Hôm 7/8, một phi đội gồm hai máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon 2000 của Tây Ban Nha và hai chiếc Mirage 2000 của Pháp tham gia tập huấn ở phía Tây Nam Estonia. Trong cuộc tập trận, một chiến đấu cơ Tây Ban Nha đã phóng nhầm một quả tên lửa không - đối - không trước khi trở lại căn cứ không quân Saiuliai ở Lithuania an toàn.

Quả tên lửa bị vô tình phóng đi được cho là AMRAAM với tầm bắn 100 km mang đầu đạn 10kg thuốc nổ. Vị trí định vị cuối cùng của quả tên lửa nằm cách thành phố Tartu của Estonia 40 km về phía Bắc và khá gần biên giới Nga.

Trong một tuyên bố chính thức cùng ngày, Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cho biết quả tên lửa không đánh trúng bất kỳ máy bay nào, đồng thời thông báo đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ việc.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Estonia khẳng định nước này không tìm thấy quả tên lửa hoặc mảnh vụn sau khi kiểm tra kỹ lưỡng địa điểm quả tên lửa rơi theo dự đoán. Công việc tìm kiếm trên mặt đất đã ngừng lại.

Tư lệnh Không quân Estonia, Đại tá Riivo Valge nói rằng việc tìm kiếm tên lửa sẽ tiếp tục với sự trợ giúp của các phương tiện bay của Lực lượng Không quân.

Đáng chú ý, theo nguồn tin trên, hệ thống cảnh báo radar của Estonia bố trí tại Kellavere nằm trong khu vực phóng tên lửa đã không thể xác định được đường bay và địa điểm rơi tên lửa AMRAAM do chiến đấu cơ Eurofighter Typhoon 2000 của Tây Ban Nha phóng ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại