Lý do cả Premier League chạy trốn "núi tiền" trị giá 1.200 tỷ

Lupo |

Với một số người hâm mộ, cuộc đua ở top "cầm đèn đỏ" đôi khi còn hấp dẫn hơn cuộc đua vô địch Premier League.

Chỉ còn một vòng đấu nữa là hạ màn, Premier League 2017/18 đã xác định được Stoke City là kẻ đầu tiên phải xuống chơi ở Championship (hạng 2 Anh) mùa sau. 2 cái tên còn lại sẽ nằm trong nhóm West Brom, Swansea, Southampton và Huddersfield.

Xuống hạng đương nhiên không bao giờ là điều tốt. Người hâm mộ cũng hiểu rằng hệ lụy của nó vô cùng lớn với mỗi CLB. Hãy cùng xem con số thiệt hại thực sự có thể đến mức nào?

Đầu tiên, đội xuống hạng sẽ mất đi khoản tiền thưởng hàng năm tại Premier League. Mùa trước, đội xếp cuối bảng Sunderland nhận được 93,4 triệu bảng. Trong khi đó, nhà vô địch Championship Newcastle (đồng thời có suất thăng hạng) chỉ kiếm về 7,1 triệu bảng tiền thưởng.

Lý do cả Premier League chạy trốn núi tiền trị giá 1.200 tỷ - Ảnh 1.

Newcastle chỉ nhận 7,1 triệu bảng tiền thưởng mùa giải trước.

Để hỗ trợ cho các CLB rớt hạng, BTC Premier League có chi trả một khoản gọi là "tiền bù đắp", được chia làm nhiều đợt. Ngay mùa đầu tiên phải rời xa hạng đấu cao nhất nước Anh, đội bóng sẽ nhận 40 triệu bảng (khoảng hơn 1.200 tỷ đồng).

Tuy nhiên, chẳng CLB nào muốn nhận 40 triệu bảng "bù đắp" cả. Vì như so sánh giữa Sunderland và Newcastle ở trên, sự sụt giảm tiền thưởng quá lớn. Kể cả khi nhận được thêm 50 triệu bảng "bù đắp" nữa trong 2 năm tiếp theo, đội bóng vẫn lao đao.

Song song với việc mất đi khoản tiền thưởng lớn, CLB còn phải đối mặt với sự thay đổi trong các hợp đồng tài trợ. Nhiều nhà tài trợ sẽ cắt giảm hoặc thậm chí yêu cầu phạt do CLB bị xuống hạng. Không khó hiểu cho những quyết định này. Sức hút của Championship quá nhỏ bé so với Premier League.

Ngoài ra, xuống hạng đồng nghĩa với giảm lương, giảm các khoản thưởng cho cầu thủ. Nhiều ngôi sao sẽ muốn ra đi, tìm một bến đỗ khác giàu tham vọng và trả công hậu hĩnh hơn. Thiếu đi các trụ cột, CLB rất khó để "sống khỏe".

Lý do cả Premier League chạy trốn núi tiền trị giá 1.200 tỷ - Ảnh 2.

Sunderland một thời tung hoành tại Premier League mới đây đã chính thức tụt xuống tận League One (hạng 3 Anh).

Còn rất nhiều thiệt hại khác nữa cho các đội bóng, từ sự quan tâm của khán giả đến tiền bán vé, đồ lưu niệm, các trận giao hữu...

Ước tính chưa đến 1/3 CLB có thể thăng hạng trở lại ngay sau mùa giải xuống hạng. Thậm chí một số trường hợp còn tụt liền 2 hạng như Sunderland.

Chính vì thế, cách tốt nhất để chống lại thảm họa vẫn là cố gắng chạy trốn khỏi 3 vị trí cuối bảng. Động lực này giúp nhiều đội bóng bỗng nhiên chơi hay đến mức khó tin. Ví dụ như West Brom vài vòng đấu gần đây khi thắng cả Man United, Tottenham và hòa Liverpool.

Clip West Brom 1-0 Tottenham:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại