HLV S.Khánh Hòa: Quân của bầu Đức sỉ nhục Zarour bằng tiếng Anh

B.Hổ |

HLV Võ Đình Tân của CLB Khánh Hòa bất ngờ tiết lộ các cầu thủ HAGL đã dùng tiếng Anh để sỉ nhục ngoại binh Zarour.

Trả lời phỏng vấn Saostar về tình huống phạt đền gây tranh cãi giữa Khánh Hòa và HAGL, HLV Võ Đình Tân cho rằng cần có góc quay chính xác để biết trọng tài Nguyễn Văn Kiên đúng hay sai. Cụ thể, góc quay ở khán đài B hoặc sau cầu môn mới nhìn đúng vấn đề.

Riêng CLB Khánh Hòa không nhận xét về điều gì, bởi mọi chuyện có Ban tổ chức và Ban trọng tài xử lý. Họ cho rằng không dính dáng đến bất kỳ chuyện gì bên ngoài để tác động đến trọng tài bắt sai này nọ.

Ông Tân kể thêm là CLB Khánh Hòa từ xưa đến nay thuộc diện chỉ bị đè ép chứ không bao giờ có chuyện này nọ. Bản thân ông Tân cũng nhiều lần lên tiếng nói về cái sai của trọng tài. Ví dụ đội bóng phố Biển từng muốn bỏ giải vì bị ép ở trận gặp Quảng Nam.

HLV S.Khánh Hòa: Quân của bầu Đức sỉ nhục Zarour bằng tiếng Anh - Ảnh 1.

Đáng nói, HLV CLB Khánh Hòa bất ngờ tiết lộ chuyện cầu thủ HAGL dùng tiếng Anh để chửi tục với Zarour - ngoại binh của đội bóng phố Biển.

HLV Võ Đình Tân nói: “Đừng nghĩ cầu thủ HAGL là hiền. Ở trong sân, họ chửi Zarour là fu** you, cầu thủ của tôi về kể lại như thế. Tôi nghĩ bắt nguồn từ người lớn không đàng hoàng, từ chổ bác sĩ Đồng Xuân Lâm. Ông ấy qua chửi thề, bảo cầu thủ của tôi đá xấu. Nếu đá xấu mà trọng tài không bắt thì hãy để Ban tổ chức xử lý, đơn giản vậy thôi. Cuộc chơi đã có luật sẵn.

Tôi không bao giờ chỉ đạo cầu thủ đá bậy, khiêu khích đối phương. Tình huống Quốc Chí bị thẻ vàng, tôi có hỏi rõ. Chí bảo nổi nóng vì Văn Tiến chửi Zarour là fu** you. Thế nên, Chí bảo mày nhỏ sao lại hỗn. Họ dùng tiếng Anh để sỉ nhục Zarour, vì biết các ngoại binh nóng tính. Đúng thôi, cầu thủ nước ngoài bị sỉ nhục là nổi khùng lên.

HLV S.Khánh Hòa: Quân của bầu Đức sỉ nhục Zarour bằng tiếng Anh - Ảnh 2.

Cầu thủ HAGL phản ứng gay gắt với trọng tài Nguyễn Văn Kiên ở gần cuối trận đấu. (Ảnh: Thanh niên

Tới lúc vô trong, phiên dịch tiếp tục chửi Zarour. Tuấn Mạnh nghe cãi lại cũng bị chửi. Tôi muốn đấu tranh cho chuyện đá bóng không tiêu cực, không tiểu xảo. Nhưng trong cuộc chơi thì phải chấp nhận, sau đó giáo dục lại cầu thủ nếu bị sai.

Thế nên, tôi chỉ mong mọi thứ công tâm, thay vì theo đám đông để chỉ trích này nọ. CLB Khánh Hòa không liên quan gì cả”.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí cho biết: “Văn Tiến có 2 lần chửi fuck you, do vậy tôi mới nổi nóng chỉ mặt Tiến. Phiên dịch cũng chửi Zarour trong lúc đi vào đường hầm, chửi cả Tuấn Mạnh”.

HLV S.Khánh Hòa: Quân của bầu Đức sỉ nhục Zarour bằng tiếng Anh - Ảnh 3.

Tiền vệ Nguyễn Hoàng Quốc Chí

Có thể nói câu chuyện lùm xùm về quả phạt đền giữa Khánh Hòa và HAGL đang là tâm điểm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Bầu Đức muốn trọng tài Nguyễn Văn Kiên nghỉ vĩnh viễn, vì có tư tưởng không tốt hay chuyên môn kém thì cũng nên nghỉ, đừng ảnh hưởng đến giải đấu.

CLB HAGL cũng có văn bản khiếu nại về các tình huống xảy ra ở trận đấu hôm 6/5. Đội bóng phố Núi khiếu nại quả phạt đền tranh cãi, tình huống Tuấn Mạnh phạm lỗi ngoài vòng cấm chỉ bị thẻ vàng và cầu thủ HAGL bị hai lần đánh nguội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại