Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga lột xác, sẵn sàng "nghênh đón" các vị khách không mời

QS |

Sự kết hợp của thống phòng thủ bờ biển Bal và Bastion sẽ bảo vệ bờ biển nước Nga trước bất cứ mối đe dọa nào.

Tỷ lệ khí tài tiên tiến được trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển của Hải quân Nga đã đạt 96% - Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolyov cho biết trong cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda.

Tỷ lệ này đạt được sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Nga được tái trang bị với các hệ thống phòng thủ bờ biển Bal (NATO định danh: SSC-6 Sennight) và Bastion (SSC-5 Stooge).

"Trong vài năm qua, chương trình tái trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển các hệ thống phòng thủ Bal và Bastion đã cho phép chúng tôi nâng tỷ lệ khí tài tiên tiến lên 96%" - ông Korolyov nói.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nga lột xác, sẵn sàng nghênh đón các vị khách không mời - Ảnh 1.

Tổ hợp phòng thủ bờ biển 3K55 Bastion của Hạm đội Thái Bình Dương.

Hệ thống phòng thủ bờ biển Bastion trang bị tên lửa hành trình chống tàu siêu thanh Yakhont (Onyx) (SS-N-26 Strobile), được thiết kế để tiêu diệt các loại tàu mặt nước hoạt động đơn lẻ hoặc theo nhóm.

Theo chuyên gia quân sự Alexander Mozgovoi, "với đường bay rất phức tạp, tốc độ siêu nhanh và 'bộ não điện tử thông minh', Onyx là loại tên lửa khó bị đánh chặn nhất".

Tổ hợp Bastion có thể triển khai cố định hoặc cơ động. Theo hãng tin Sputnik (Nga), tổ hợp Bastion phiên bản di động có thể bảo vệ 600 km bờ biển trước bất kỳ "vị khách không mời đến từ đại dương".

Trong khi đó, hệ thống phòng thủ bờ biển Bal, với tên lửa chống tàu Kh-35 (AS-20 Kayak), được thiết kế để bảo vệ lãnh hải, eo biển, các căn cứ hải quân và các cơ sở hạ tầng khác ở ven biển. Hệ thống này cũng giúp chống lại lực lượng tấn công đổ bộ của đối phương.

Nó có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, cả ngày lẫn đêm và trong môi trường đối kháng điện tử.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại