Luận điểm mới về giáo dục khiến hàng triệu người bị thuyết phục

Ngân Hà |

Nhiều người không ngần ngại khẳng định đây là clip hay nhất về giáo dục mà họ từng theo dõi, khi đưa ra nhiều lí lẽ thuyết phục về thực trạng giáo dục.

Clip độc đáo "xét xử" nền giáo dục

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau đoạn clip ghi lại một phiên tòa "xét xử" nền giáo dục hiện nay, mà nạn nhân là các em học sinh.

Video độc đáo, sinh động này đã nhận được hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận, được chia sẻ ở nhiều trang web, diễn đàn, đồng thời thu hút rất nhiều sự bàn luận từ phía người xem.

Mở đầu bài "diễn thuyết" của mình, người đàn ông xuất hiện trong clip đưa ra nhận định của một vị bác học nổi tiếng để làm cơ sở cho lập luận của mình:

"Albert Einstein từng nói: Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn"

Thế nhưng, nền giáo dục hiện đại lại đang "bắt cá phải leo lên cây". Không những thế, "còn bắt chúng leo xuống dốc và bắt chúng phải chạy đua".

Đọan video bàn luận về giáo dục thu hút hàng triệu lượt xem

Đừng tự hào khi bán hàng triệu người thành robot, bắt những đứa trẻ phải giống như chú cá vàng trong bể nước, bơi ngược dòng mà chẳng bao giờ nhận ra tài năng của mình, tự nghĩ rằng chúng thật ngu ngốc và tin rằng chúng thật vô dụng.

Người đàn ông này còn thẳng thắn "buộc tội" nền giáo dục đang "giết chết tính cá nhân, xúc phạm trí tuệ". Để chứng minh cho lập luận của mình, vị công tố dẫn chứng về sự khác biệt, đổi mới ở chiếc điện thoại, xe hơi hiện tại so với 150 về năm trước.

Thế nhưng, điều bất ngờ khiến nhiều người trong buổi "xét xử" phải ồ lên kinh ngạc là, một lớp học của 150 năm trước so với hiện nay hầu như không có gì khác biệt.

Nghĩa là, suốt hơn một thế kỷ, không có gì thay đổi. Với bằng chứng này, vị công tố viên bày tỏ sự nghi hoặc: "Nền giáo dục đang chuẩn bị cho các em học sinh một tương lai, hay là cho quá khứ?"

Hệ thống giáo dục dường như đang xếp các em học sinh vào khuôn khổ, bắt chúng ngồi im và giơ tay khi muốn phát biếu, nghỉ trưa khi chưa kịp ăn, nhồi nhét kiến thức vào đầu chúng 8 tiếng mỗi ngày và bắt chúng cạnh tranh để giành điểm cao.

Cuối cùng, người đàn ông này khẳng định, ngày nay, con người ta không cần" những con rối vô hồn". Thế giới tiến bộ, giờ đây chúng ta cần những con người có tư duy sáng tạo, đột phá, sáng suốt, độc lập và có khả năng kết nối.

Mọi nhà khoa học đều khẳng định mỗi bộ não là độc nhất, do đó không nên áp đặt bất kì ai, không thể dùng "một cỡ cho tất cả"

Hãy tin tưởng vào một nền giáo dục "không bắt cá vàng phải leo cây"

Mỗi người là những cá nhân riêng biệt, mỗi đứa trẻ đều có một "kênh" riêng để phát triển vì vậy, chúng ta không nên áp đặt suy nghĩ của bất kì ai theo ý mình.

Để phát triển tư duy sáng tạo của mỗi người, thay vì giảng giải để học sinh nhớ, hiểu các kiến thức thì có lẽ nên dạy cho chúng cách tư duy, sáng tạo.

Nhiều người ủng hộ quan điểm mà người đàn ông trong clip đưa ra. Vị công tố cho rằng, chương trình giáo dục đang bị "ám ảnh" bởi những bài kiểm tra chuẩn. Họ cho rằng những câu trả lời trắc nghiệm có thể định nghĩa thành công.

Thế nhưng, thực tế, những bài kiểm tra được cho là "quá thô thiển và lẽ ra nên bỏ đi" – theo lời của Frederick J. Kelly, người đã phát minh ra bài kiểm tra chuẩn.

Quả thật, ở một số nước, nền giáo dục đang buộc học sinh phải làm quá nhiều bài tập, các bài kiểm tra liên tục được đưa ra.

Bệnh thành tích và hình thức của giáo dục hiện nay khiến nhiều học sinh học là để thi chứ không phải xuất phát từ mong muốn học để lấy kiến thức.

Luận điểm mới về giáo dục khiến hàng triệu người bị thuyết phục - Ảnh 2.

Dù chỉ chiếm 20% dân số, nhưng các em học sinh lại là 100% tương lai của nhân loại. (Ảnh minh họa)

Trên thực tế, học sinh cần được cho cơ hội học cách tự giải quyết vấn đề chúng gặp phải, biết lý giải, chứng minh, được giao tiếp, kết nối với học sinh khác.

Vì, trong một cộng đồng, không cần đến một thế hệ con người biết đầy đủ mọi điều, mà cộng hưởng với nhau để cùng phát triển một cách tốt nhất.

Nước Phần Lan hay Singapore là minh chứng cho việc áp dục nền giáo dục tiến bộ mà cả thế giới nên học hỏi. Hệ thống trường học ở Phần Lan gây kinh ngạc khi cấm học sinh thi cử và coi giáo viên là nhà khoa học. Họ không thi cử, không cần nhà giáo dục và không có chuyện học thuộc lòng.

Họ tin rằng trẻ em nên được hưởng thụ thời thơ ấu của mình, tìm hiểu làm thế nào để tận hưởng cuộc sống, dựa trên quan điểm: bộ não con người có nhu cầu nghỉ ngơi, bởi vì nếu không ngừng nhồi nhét, nó sẽ dần dần mất đi khả năng học hỏi. Và sự thật cũng đã chứng minh trẻ em Phần Lan hoàn toàn học tốt hơn so với nhiều nước khác, thậm chí là dẫn đầu.

Dù chỉ chiếm 20% dân số, nhưng các em học sinh lại là 100% tương lai của nhân loại. Do đó, không chỉ chú ý đến việc chăm sóc, dạy dỗ cho trẻ em, mà còn cần phải có sự đãi ngộ đặc biệt với các thầy cô giáo.

Họ là người gieo kiến thức, hiểu biết và cả lối sống, đạo đức cho thế hệ tương lai – nhưng lại là "những người hùng thường bị vu oan". Họ làm việc trong hệ thống "bó buộc và thiếu quyền tự do".

Ở Phần Lan – đất nước có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới, tất cả giáo viên đều phải có bằng thạc sĩ và tất cả phải được đào tạo trong cùng một chương trình đào tạo chất lượng cao.

Luận điểm mới về giáo dục khiến hàng triệu người bị thuyết phục - Ảnh 3.

"Tất nhiên, môn toán rất quan trọng, nhưng cũng không hơn nghệ thuật hay khiêu vũ. Hãy công bằng với mọi loại tài năng"

Và để kết thúc bài diễn thuyết, người đàn ông này khẳng định, để tránh hậu quả đáng tiếc, thì nếu chúng ta có thể sửa đổi y tế, xe hơi, hay tài khoảng facebook, thì nghĩa vụ của chúng ta cũng phải thay đổi nền giáo dục, để nâng cấp nó, loại bỏ những tư tưởng cổ hủ.

Thay vào đó, hãy hình thành luồng tư tưởng mới, hướng tới từng em học sinh một. Thay vì một giá trị chung, hãy chạm tới giá trị của từng trái tim trong từng lớp học.

Tất nhiên, môn toán rất quan trọng, nhưng nghệ thuật hay khiêu vũ cũng cần thiết không kém. Hãy công bằng với mọi loại tài năng.

Người đàn ông kết thúc màn "diễn thuyết" trong tiếng vỗ tay đầy khâm phục của tất cả mọi người: "Hãy trân trọng ước mơ của các em học sinh. Không ai nói trước được chúng ta có thể đạt được điều gì. Đây là thế giới mà tôi đặt niềm tin, một thế giới nơi mà cá không bị ép buộc phải leo cây".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại