Lừa thuê 14 xe ôtô mang đi cầm cố lãnh 16 năm tù

Hồ Giang |

Từ tháng 12-2015 đến tháng 11-2016, Hằng đã thuê 14 chiếc xe ôtô với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng, mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Ngày 12-4, TAND tỉnh Trà Vinh đưa ra xét xử sơ thẩm hình sự bị cáo Trần Thị Mỹ Hằng (34 tuổi) và Thạch Văn Lành (45 tuổi, ngụ phường 2, TP Trà Vinh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Hằng làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần và mất khả năng chi trả nên nảy sinh ý định thuê xe ôtô để đem lên TP Hồ Chí Minh cầm cố lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Từ tháng 12-2015 đến tháng 11-2016, Hằng đã liên hệ 11 người cho thuê xe ôtô trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, với thỏa thuận thuê xe và đưa ra thông tin thuê xe sử dụng cá nhân và cho người khác thuê lại để hưởng chênh lệch.

Tin tưởng các chủ xe đã ký hợp đồng giao xe và giấy tờ xe cho Hằng.

Khi đã nhận được giấy tờ và xe, Hằng nhờ Lành để làm giả hợp đồng ủy quyền của những người đứng tên trong giấy đăng ký xe sang tên Trần Thị Mỹ Hằng và Thạch Thị Lan Thanh (chị họ của Hằng).

Sau đó, Hằng đem xe và hợp đồng ủy quyền lên TP Hồ Chí Minh cầm cố, tổng cộng 14 chiếc xe ôtô với tổng trị giá gần 5 tỷ đồng. Trong thời gian liên hệ với Thạch Văn Lành để làm hợp đồng ủy quyền, Hằng đã đưa cho Lành số tiền 2,5 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt 16 năm tù giam đối với bị cáo Trần Thị Mỹ Hằng và 9 năm tù giam đối với bị cáo Thạch Văn Lành.

Đồng thời, Hằng phải bồi thường toàn bộ tài sản đã chiếm đoạt cho các bị hại; riêng Thạch Thị Lan Thanh mặc dù đứng tên xe cho Hằng cầm cố nhưng không biết gì về hành vi lừa đảo nên không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại