"Lừa địch" trong chiến tranh công nghệ cao

Tạp chí khoa học Quân sự |

Trong chiến tranh hiện đại, việc áp dụng các hình thức ngụy trang hay nghi trang đối với các dải sóng điện từ khác nhau như ánh sáng nhìn thấy, sóng radar, sóng hồng ngoại là các vấn đề hết sức quan trọng và đã được các quốc gia quân sự hàng đầu trên thế giới nghiên cứu.

Hiện nay quân đội một số nước đang được trang bị các mô hình bơm hơi để nghi trang tạo giả các mô hình như: máy bay, xe tăng, hệ thống tên lửa phòng không có thể đánh lạc hướng đối phương và dẫn dụ vũ khí tấn công của đối phương khỏi các đơn vị chiến đấu thật.

Nhờ các hệ thống bơm hơi này, có thể nâng cao khả năng sống còn cho các hệ thống vũ khí trang bị thật, đối phương sẽ tiêu diệt các mục tiêu giả và như vậy đối phương sẽ bị tiêu hao thời gian để tìm các mục tiêu thật và đồng thời tiêu tốn hỏa lực địch.

"Lừa địch" trong chiến tranh công nghệ cao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại