Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook, nữ bị cáo lĩnh án tù

Trấn Long/VOV-Tây Bắc |

Dù không có khẩu trang bán nhưng bị cáo Triệu Lê Giang vẫn lên facebook rao khẩu trang để lừa đảo tiền của người bị hại.

Sáng 6/8, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã tuyên phạt 12 tháng tù giam với Triệu Lệ Giang, sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú bản Bó Hỗ, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La về tội " Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, khoảng cuối tháng 1/2020, Triệu Lê Giang đã sử dụng tài khoản Facebook của mình là “Lệ Giang (cún)” đăng thông tin có khẩu trang y tế bán. Thông tin này được đăng sau khi Giang đọc được một bài viết trên một trang “Fan page” có nội dung “Ở Hà Nội có nơi bán khẩu trang y tế giá 1.150.000đ một hộp”.

Sau đó Giang đã bình luận vào bài viết với nội dung “Ở Phù Yên chỉ bán khẩu trang với giá 38.000đ một hộp ".

Do đang có nhu cầu mua khẩu trang y tế, Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1992, trú tại phường Giang Biên, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội đã sử dụng tài khoản Facebook có tên “Phương Thảo” trả lời bình luận của Giang, sau đó hai người kết bạn Facebook và nói chuyện với nhau.

Biết Thảo có nhu cầu mua khẩu trang nhưng không mua được vì khẩu trang ở Hà Nội khan hiếm do chịu ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, với mục đích chiếm đoạt tài sản, Giang đã đưa ra thông tin gian dối là Giang có khẩu trang y tế bán với giá 38.000đ/hộp loại 3 lớp, 50.000đ/hộp loại 4 lớp nhưng thực tế thì Giang không có khẩu trang để bán.

Ngày 31/01/2020, Thảo đặt mua của Giang 20 hộp khẩu trang loại 3 lớp với tổng số tiền là 760.000đ, Thảo cho Giang số điện thoại và địa chỉ để Giang gửi hàng còn Giang cho Thảo số tài khoản ViettelPay mở tại Ngân hàng TMCP Quân đội để chuyển tiền.

Sau đó Giang sử dụng app Viettel Post trên điện thoại của mình, tạo một đơn hàng với tên và địa chỉ người nhận là Thảo rồi chụp ảnh màn hình gửi cho Thảo, nhưng thực tế Giang không gửi hàng.

Sau đó, Thảo đã chuyển 760.000đ vào tài khoản của Giang. Khoảng 22h cùng ngày, Thảo trao đổi với Giang đổi sang mua 30 hộp khẩu trang loại 4 lớp với tổng số tiền là 1.500.000đ. Giang đồng ý và Thảo đã chuyển thêm 740.000đ vào tài khoản của Giang.

Như vậy, Thảo đã chuyển tiền cho Giang 2 lần với tổng số tiền 1.500.000đ. Sau khi nhận tiền của Thảo, Giang sử dụng để chi tiêu cá nhân và không gửi khẩu trang cho Thảo như cam kết. Thảo đã nhiều lần nhắn tin, gọi điện yêu cầu Giang chuyển hàng nhưng Giang không chuyển và cắt liên lạc với Thảo.

Quá trình điều tra, Triệu Lê Giang khai nhận: Do bản thân không có việc làm, khó khăn về kinh tế nên Giang đã lợi dụng trình trạng khan hiếm khẩu trang y tế, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 để đưa ra thông tin gian dối và chiếm đoạt của Nguyễn Phương Thảo số tiền 1.500.000đ.

Lừa đảo bán khẩu trang qua Facebook, nữ bị cáo lĩnh án tù - Ảnh 1.

HĐXX tuyên bản án 12 tháng tù cho bị cáo Giang.


Mặc dù số tiền Giang chiếm đoạt là 1.500.000đ, chưa đủ yếu tố định tội, nhưng hiện tại, Giang đang thực hiện án phạt của vụ lừa đảo khác là 30 tháng tù treo, thời gian thử thách là 60 tháng, cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Tòa án nhân dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La xét xử trước đó.

Do chưa được xóa án tích nên Giang phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 1.500.000đ đã chiếm đoạt của Nguyễn Phương Thảo.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo mặc dù thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nhưng đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân, được pháp luật bảo vệ và đi ngược lại với chủ trương của Đảng và Nhà nước về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hơn nữa, bị cáo còn có 01 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích nên cần có mức hình phạt nghiêm khắc, phù hợp với nhân thân và tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội bị cáo đã thực hiện, mới đảm bảo biện pháp cải tạo, giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm l khoản 1 Điều 52; Điều 55; Điều 56; khoản 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La tuyên phạt bị cáo Triệu Lê Giang 12 tháng tù, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 42 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 7/5/2020.

Đồng thời buộc bị cáo Triệu Lê Giang phải bồi thường cho Nguyễn Phương Thảo số tiền đã chiếm đoạt là 1.500.000đ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại