Lừa 11 cô gái miền Tây qua Trung Quốc bán vào nhà chứa

Văn Minh |

Với lời dụ dỗ ra Hà Nội làm lương cao, nhiều cô gái ở miền Tây đã mắc bẫy lừa của "tú bà" Trần Thị Xen.

Ngày 4/6, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên toà sơ thẩm và tuyên Trần Thị Xen (33 tuổi, ngụ xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) 12 năm tù và Phạm Thanh Sang (32 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, Đồng Tháp) 10 năm tù cùng về tội "Mua bán người".

Theo cáo trạng, cuối tháng 3/2015, Sang gặp chị T.B (20 tuổi, ngụ huyện Lai Vung) hứa đưa cô này đi làm massage tại Trung Quốc với mức lương trên 20 triệu đồng/tháng. 

Sau khi đưa B. đến Lào Cai, Sang gọi cho Xen và cho người đến chở qua Trung Quốc. Tại đây, một chủ chứa mại dâm xem mặt và thuê B. khoảng 40 triệu đồng/tháng để bán dâm cho khách. Biết bị lừa, lợi dụng lúc đi bán dâm, chị B. bỏ trốn về Việt Nam và tố cáo hành vi của "tú bà" Xen và Sang.

Cũng với thủ đoạn như trên, Sang đã dẫn tổng cộng 11 phụ nữ ở miền Tây giao cho Xen để cho chủ chứa bên Trung Quốc thuê bán dâm để hưởng lợi bất chính. 

Mỗi trường hợp thành công, Sang được trả 2 triệu đồng. Riêng Xen, tổng số tiền hưởng lợi bất chính từ các nạn nhân khoảng 300 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại