Lời khai của người em đâm chết anh rể cũ

Minh Toàn |

Thấy Sang dùng dao đâm chị ruột trọng thương, Danh Mel rút dao chặn Sang lại đâm khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ngày 10/9, Công an tỉnh Long An đang giữ hình sự đối tượng Danh Mel (thường gọi là Mom, SN 2000, ngụ tỉnh An Giang) đề điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là Trần Thanh Sang (SN 1986, ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Tại cơ quan công an, Danh Mel thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều 9/9, Danh Mel và chị Thị Chành Đa (thường gọi là Châu, SN 1992, là chị của ruột của Danh Mel) tan ca làm ở công ty nên lấy xe máy ra về. Cả 2 chị em ghé vào mua đồ ở chợ tự phát thuộc địa phận ấp 8, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức.

Khi chị Đa vô phía trong thì Danh Mel phát hiện Sang (chồng đã ly hôn của chị Đa) chạy xe máy mang BKS: 51N1 - 2791 bám phía sau. Sang đậu xe phía sau xe Danh Mel chừng 1 đoạn rồi chạy vào chợ đi theo chị Đa. Sau khi bắt kịp chị Đa thì cả 2 nói chuyện dẫn tới cự cãi.

Bất ngờ, Sang rút dao trong người đâm vào chị Đa khiến chị gục tại chỗ. Gây án xong, Sang ra xe định tẩu thoát thì Danh Mel chặn lại. Sau đó, Danh Mel rút dao xếp trong túi quần, đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, đùi Sang khiến nạn nhân gục tại chỗ. Người dân vội đưa cả 2 nạn nhân đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Sang đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, bắt giữ Danh Mel. Bước đầu, Danh Mel khai do thấy chị ruột bị người tình đâm nên dẫn tới vụ án mạng nói trên.

Được biết, trước đây Sang và chị Đa là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Sau đó, cả hai hàn gắn rồi lên huyện Bến Lức để thuê phòng trọ ở đi làm công nhân khoảng 1 năm nay. Khoảng 2 tháng nay, cả 2 mâu thuẫn nên chị Đa về sống chung với em là Danh Mel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại