Lợi dụng mạng xã hội, tung tin hỗ trợ đưa người về quê

Quốc Trọng |

Người dân tưởng thông tin là thật nên tìm mọi cách liên lạc với chủ tài khoản, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi gì. Sau đó chủ tài khoản lặng lẽ xóa bài.

Chốt chuyến bay hỗ trợ đưa người dân về

Cụ thể, ngày 27- 8, một tài khoản có tên Nha khoa quốc tế H.H. đã đăng tải lên trang cá nhân Facebook nội dung: "Em chốt một chuyến bay hồi hương về Hà Nam, mai em hướng dẫn cách đăng ký. Tỉnh nào muốn xin nữa thì liên hệ với em nhé". 

Sau khi đăng tải, bài viết nhận được gần 52.000 lượt thích, hơn 16.000 bình luận và gần 6.500 lượt chia sẻ. 

Nhiều người dân cũng bình luận trong bài viết để xin đăng ký được về. Có người liên hệ theo số điện thoại trên Facebook nhưng không thể kết nối. 

Để rộng đường dư luận, phóng viên cũng trực tiếp liên lạc với chủ tài khoản đăng dòng trạng thái trên qua số điện thoại 1900886692. Đây là số điện thoại đăng tải trên Facebook nhân vật.

Thông tin phản hồi đây là số điện thoại của tổng đài chăm sóc khách hàng dược phẩm H. H.. Tuy nhiên, giống như phản ánh của rất nhiều người dân khi gọi đến số điện thoại này không có người nhấc máy.

Có hay không việc Nha khoa quốc tế H.H. đã hỗ trợ tỉnh Hà Nam một chuyến bay để đưa người dân tỉnh này đang sinh sống tại TP.HCM về quê?

Trao đổi với PV, ông Trương Quốc Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khẳng định đó là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Không có việc bà H. liên hệ với tỉnh Hà Nam làm việc này. 

 Ông Quốc Huy nhấn mạnh: "Việc quyết định đưa người dân Hà Nam đang ở TP.HCM về quê là do HĐND, UBND tỉnh Hà Nam bàn bạc và đưa ra quyến định thực hiện. Không có bất kỳ một cá nhân nào được phép tự ý làm".

Theo ông Quốc Huy, vì việc đón người dân về liên quan đến các khâu khác như chuẩn bị chuyến bay, khu vực cách ly…cho người dân. Chính vì vậy, mọi thứ phải tính toán kỹ lưỡng và thận trọng. 

Trao đổi về dự định thực hiện chuyến bay tiếp theo đón đồng hương từ TP.HCM về, Chủ tịch tỉnh Hà Nam cho biết: "Hiện tỉnh đã hết khu vực cách ly vì người dân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận về. Bên cạnh đó, tỉnh Hà Nam đang phải đón các trường hợp là khách nước ngoài cách ly theo diện của Bộ Quốc phòng".

Chủ tịch tỉnh Hà Nam cũng nhắc nhở bà con hết sức thận trọng, bình tĩnh, không nên tin lời những thành phần đăng thông tin tương tự như trường hợp chủ tài khoản Facbook Nha khoa quốc tế H.H. để tránh đặt niềm tin sai chỗ.

Đưa tin giả có thể xử phạt 10-20 triệu đồng

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, pháp luật Việt Nam ghi nhận bảo đảm và bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mọi công dân.

Theo đó mọi công dân có quyền bày tỏ quan điểm ý kiến của mình đối với các vấn đề xã hội, công dân cũng có quyền thông tin và tiếp cận thông tin. Việc sử dụng mạng xã hội ở Việt Nam cũng không bị hạn chế.

Tuy nhiên luật an ninh mạng và các văn bản pháp luật có liên quan quy định việc đưa tin trên mạng xã hội phải đúng sự thật, không lợi dụng việc đưa tin trên mạng xã hội để đưa những tin giả hoặc những thông tin nhằm vu khống bịa đặt xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của người khác, những thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản...

Những hành vi bị cấm trên mạng xã hội được quy định cụ thể tại điều 8 của luật an ninh mạng. Trường hợp chủ tài khoản Facebook H.H. sẽ bị xem xét tội vi phạm sử dụng không gian mạng để đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân.

Việc đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ của hành vi vi phạm, tùy thuộc vào hậu quả xảy ra mà người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trường hợp đưa tin sai sự thật trên không gian mạng không nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, chưa xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm, uy tín của người khác thì cũng vẫn bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số, vô tuyến điện.

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trường hợp đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt số tiền từ 2 triệu đồng thì sẽ bị xử lý hình sự theo Điều 174 BLHS về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại