Loạt phát kiến mới của Nga về "nỗi kinh hoàng tuyến đầu" ở Ukraine - Tất cả đều nguy hiểm!

Hoài Giang |

Các phát kiến nói trên được các chuyên gia Nga Ryabov Kirill và Sergey Marzhetsky đề cập trong những ngày gần đây.

Ryabov Kirill: Đầu đạn thống nhất cho FPV Drone

FPV (First-Person View) Drone là các máy bay không người lái cỡ nhỏ cho phép người dùng điều khiển chúng và ghi hình ở tốc độ cao qua "góc nhìn thứ nhất". 

Cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn ở Ukraine cho thấy sau khi được kết hợp với súng chống tăng vác vai (RPG), mìn hoặc chất nổ tự chế (IED) - FPV Drone đã trở thành "cơn ác mộng" của không chỉ cơ giới mà còn là bộ binh hai phía.

FPV Drone có thể ập đến bất kỳ lúc nào dù họ đang di chuyển trên xe cơ giới, ẩn nấp trong chiến hào và các công trình đô thị. Thứ vũ khí này đã trở nên hiệu quả tới mức cả hai phía tham chiến đều đang nỗ lực sản xuất chúng.

Loạt phát kiến mới của Nga về "nỗi kinh hoàng tuyến đầu" ở Ukraine - Tất cả đều nguy hiểm!- Ảnh 1.

Hai người lính Nga đứng trước hàng trăm FPV Drone đã được lắp ráp.

Vào mùa hè năm 2022 - khi các đơn vị Nga bắt đầu tiếp nhận FPV Drone - tại giai đoạn này vũ khí thường có nguồn gốc "thủ công" - tức là tận dụng những Drone dân sự có sẵn trên thị trường và các loại đạn dược bộ binh.

Nhìn chung cách làm này vẫn đạt được những nhiệm vụ được đặt ra nhưng cũng tiềm ẩn một số hạn chế và rủi ro. Và gần đây, cùng với việc sản xuất nối tiếp FPV Drone chuyên dụng cho quân đội, một số doanh nghiệp Nga cũng đã phát triển đầu đạn chuyên dụng cho chúng.

Điều này đã được một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng và ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiết lộ với hãng tin Izvestia ít ngày trước.

Theo các nguồn tin - sau các hoạt động thử nghiệm trên chiến trường vào mùa thu năm nay -  loại đạn dược đặc biệt dành cho FPV Drone đã được sản xuất nối tiếp thành công.

Được biết đầu đạn mới (bao gồm 2 loại là đạn nổ mạnh phân mảnh và đạn lõm chống tăng) được chế tạo trong vỏ hình trụ và một giá đỡ đa năng được đặt ở bên ngoài giúp cố định vào FPV Drone.

Loạt phát kiến mới của Nga về "nỗi kinh hoàng tuyến đầu" ở Ukraine - Tất cả đều nguy hiểm!- Ảnh 2.

Một hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội X/Twitter với bình luận rằng đây là nguyên mẫu của loại đạn mới dành cho FPV Drone.

Izvestia lưu ý rằng dòng đầu đạn mới này có tính phổ quát - tức là nó có thể gắn vào hầu hết các FPV Drone mà lực lượng Nga đang sở hữu. Kíp nổ cũng được đặt trong thân. Đương lượng nổ, hiệu ứng nổ và độ xuyên của các đầu đạn này chưa được làm rõ.

Izvestia cũng nhấn mạnh rằng mặc dù có thể có kích thước và trọng lượng tương tự như các đầu đạn tự chế khác từ vũ khí bộ binh nhưng đầu đạn mới đã được gia tăng sức mạnh thông qua việc lựa chọn loại thuốc nổ phù hợp.

Đầu đạn rời khỏi nhà máy trong một hộp chuyên dụng. Để sử dụng, người vận hành FPV Drone cần lấy nó ra khỏi hộp, treo lên Drone và khi đó nhiệm vụ chiến đấu có thể được bắt đầu.

Trong bài viết được Topwar.ru đăng tải ít giờ trước, chuyên gia Nga Ryabov Kirill nhấn mạnh:

"Mặc dù thiếu thông tin, có thể giả định rằng đầu đạn mới dành cho FPV Drone do các doanh nghiệp quốc phòng Nga sản xuất có một số lợi thế quan trọng. Chúng liên quan nhiều đến tính năng và tất cả sẽ có tác động tích cực đến tiềm năng chiến đấu tổng thể của FPV Drone.

Loạt phát kiến mới của Nga về "nỗi kinh hoàng tuyến đầu" ở Ukraine - Tất cả đều nguy hiểm!- Ảnh 3.

Không khó để nhận ra trái đạn được công bố là đạn nổ mạnh - phân mảnh với kíp nổ được cho là loại chạm nổ tức thời. Từ thiết kế này có thể suy đoán nó có sức công phá ít nhất là tương đương 2 trái đạn phóng lựu VOG-25/25P.

Ưu điểm chính của đầu đạn mới liên quan đến nguồn gốc của chúng. Những sản phẩm này được phát triển từ đầu - bằng những vật liệu sẵn có và được tối ưu hóa về mặt thiết kế. Do vậy nó có thể giúp bỏ qua mọi giải pháp tự túc dựa trên các loại đạn bộ binh có sẵn.

Đạn được sản xuất tại nhà máy cũng có tầm quan trọng lớn. Nhờ đó những người vận hành FPV Drone cũng như những đơn vị cung ứng có thể tránh lãng phí thời gian vào việc tự lắp ráp đầu đạn.

Ngoài ra, việc sản xuất nối tiếp cho thấy quy mô sản xuất có thể được thay đổi (tăng lên) phù hợp với nhu cầu thực tế mà không gặp nhiều khó khăn.

Sự an toàn cũng cần được lưu ý. Việc tự chế tạo và lắp ráp thủ công các đầu đạn lên FPV Drone tiềm ẩn những rủi ro nhất định cho những người liên quan, việc đầu đạn được sản xuất tại nhà máy cho phép loại bỏ những rủi ro này".

Loạt phát kiến mới của Nga về "nỗi kinh hoàng tuyến đầu" ở Ukraine - Tất cả đều nguy hiểm!- Ảnh 4.

Một xưởng làm bánh mì ở Tambov (Nga) từng tuyên bố có thể lắp ráp FPV Drone nhanh như nướng bánh.

Sergey Marzhetsky: "Cơ hội cuối cùng" của người lính Nga trước FPV Drone Ukraine

Trong bài viết được Topcor.ru đăng tải ít giờ trước, chuyên gia Nga Sergey Marzhetsky lại đề cập tới một khía cạnh khác - đó là khả năng người lính Nga có thể tự mình ngăn chặn FPV Drone của Ukraine bằng 1 phương tiện thích hợp.

Căn cứ vào việc FPV Drone đang trở thành thứ vũ khí nguy hiểm, vị chuyên gia lưu ý:

"Hiện nay việc đánh chặn Drone bắt đầu từ việc người lính phải phát hiện ra nó ở độ cao từ 300 đến 500 mét - đây là điều khá khó khăn.

Sau đó anh ta cần ngắm và vô hiệu hóa nó bằng súng chống Drone mang theo bên mình trước khi nó kịp gây sát thương bằng cách chỉ thị mục tiêu cho pháo binh hoặc tự tấn công.

FPV Drone đặc biệt nguy hiểm vì nó có thể lao về phía mục tiêu với tốc độ cao - nhưng vẫn có khả năng cơ động. Từ các video, chúng ta có thể thấy điều này trông như thế nào trong thực tế. Có thể người lính sẽ không có đủ thời gian để sử dụng súng chống Drone.

Cũng cần lưu ý rằng không phải mọi quân nhân Nga đều được trang bị loại súng này.

Tôi muốn nhấn mạnh khả năng trang bị hàng loạt một loại vũ khí bộ binh có sẵn - thứ có thể là "cơ hội cuối cùng" của người lính Nga trước khi bị FPV Drone tấn công và đó là súng Shotgun tự động.

Video về các hoạt động của FPV Drone trong năm 2022 được vị chuyên gia Nga đề cập.

Súng Shotgun còn gọi là súng bắn đạn ghém, súng hoa cải là loại súng được thiết kế để bắn ra loại đạn là một tập hợp các viên đạn nhỏ.

Ý tưởng sử dụng vũ khí bộ binh để chống lại Drone không phải là mới. Về nguyên tắc, Drone tương đương một chú chim bay ở độ cao thấp và có thể bị bắn rơi bằng một hoặc nhiều phát bắn chính xác.

Tuy nhiên thực tế là việc bắn chính xác vào một mục tiêu ở độ cao từ 300-500 mét bằng súng trường tấn công đã khó khăn thì việc ngắm trúng một FPV Drone mang chất nổ đang vừa cơ động vừa lao nhanh về phía bạn càng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, những vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết được bằng súng Shotgun tự động.

Tôi đang muốn nói tới súng Shotgun bán tự động "Vepr-12".

Mặc dù ở phiên bản dân sự, khả năng bắn tự động đã bị loại bỏ nhưng nó có thể được sửa đổi nếu muốn. Khả năng chứa đạn được tăng lên bằng cách lắp băng đạn dạng trống.

Loạt phát kiến mới của Nga về "nỗi kinh hoàng tuyến đầu" ở Ukraine - Tất cả đều nguy hiểm!- Ảnh 5.

Súng Shotgun bán tự động "Vepr-12" được Nga phát triển cho thị trường dân sự, cụ thể là săn bắn.

Ngoài ra FSB (Cơ quan An ninh Liên bang Nga) cũng đã nghiên cứu và sản xuất súng có tổ hợp súng trường tấn công hạng nặng ShAK-12.

Khẩu súng này có thể bắn ra những viên đạn 12,7х55 mm được cho là cải tiến từ đầu đạn 12,7mm thông thường gắn vào vỏ đạn .338 Lapua Magnum (8.6×70mm hoặc 8.58×70mm).

Tầm bắn hiệu quả của ShAK-12 được cho là từ 300 đến 350 mét, cho phép bạn tự tin bắn trúng những chiếc Drone 4 cánh bay thấp.

Tất nhiên, súng Shotgun tự động sẽ không phải là "thuốc thánh" chữa bách bệnh.

Nhưng việc lấy chúng ra khỏi kho và trang bị cho những người lính Nga ở tuyến đầu sẽ giúp họ tăng cường khả năng chống lại FPV Drone, Drone trinh sát hạng nhẹ hoặc thậm chí là "Baba Yaga" (Drone nông nghiệp cỡ lớn thường được cải tạo để thả đạn cối).

Và chắc chắn những vũ khí này cũng sẽ phát huy tác dụng trong các cuộc cận chiến tại các đô thị".

Loạt phát kiến mới của Nga về "nỗi kinh hoàng tuyến đầu" ở Ukraine - Tất cả đều nguy hiểm!- Ảnh 6.

ShAK-12 được FSB phát triển để đặc nhiệm Nga có thể vô hiệu hóa đối phương ở tầm rất gần (dưới 100 mét) chỉ trong 1 phát bắn trúng. Tuy nhiên loại đạn ghém chưa được phát triển cho súng trường này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại