Loại hộ chiếu quý hiếm nhất thế giới chỉ có 3 người được phép sở hữu

Tran Le |

Tấm hộ chiếu do Dòng Chiến sĩ toàn quyền Malta ban hành đến nay trở thành giấy thông hành quý hiếm nhất trên thế giới vì chỉ có 3 người được quyền sở hữu.

Cuốn hộ chiếu này do Dòng chiến sĩ toàn quyền Malta ban hành cuối thế kỉ 19. Như chúng ta đã biết chỉ có quốc gia hay thực thể được luật quốc tế công nhận mới có thể ban hành hộ chiếu. Vậy tổ chức này có phải là một quốc gia?

Dòng Hiệp sĩ Malta khởi đầu là bệnh viện được thành lập ở Jerusalem vào năm 1080 nhằm chăm sóc những người hành hương nghèo và bệnh tật đến Đất thánh. Sau khi chinh phục được Jerusalem vào 1099, họ trở thành một dòng tu quân sự có điều lệ riêng với nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ Đất thánh. Sau khi bị người Hồi Giáo đánh bại vào năm 1798, tổ chức này rơi vào thời kì lưu vong.

Hiện tại, trụ sở của dòng đặt tại Roma và được Liên Hợp Quốc (LHQ) công nhân là một thực thể có chủ quyền theo luật pháp quốc tế. Dù không thực sự có một vùng lãnh thổ xác định nhưng họ được cấp tư cách quan sát viên thường trực tại LHQ được phát hành tem bưu chính, có hộ chiếu, có quốc kì và quốc huy như một nhà nước.

Loại hộ chiếu quý hiếm nhất thế giới chỉ có 3 người được phép sở hữu - Ảnh 1.

Lễ phong chức hiệp sĩ tại Dòng Hiệp sĩ Malta.

Loại hộ chiếu quý hiếm nhất thế giới chỉ có 3 người được phép sở hữu - Ảnh 2.

Dòng Hiệp sĩ Malta cũng có quan hệ ngoại giao với 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả EU.

Dòng hiện có khoảng 13.000 thành viên, 80.000 tình nguyện viên thường trực và 20.000 nhân viên y tế hiện diện tại hơn 120 quốc gia, chủ yếu tham gia cứu trợ các nạn nhân của thiên tai, dịch bệnh và các cuộc xung đột vũ trang.

Loại hộ chiếu quý hiếm nhất thế giới chỉ có 3 người được phép sở hữu - Ảnh 3.

Quốc kì của Dòng Hiệp sĩ Malta.

Loại hộ chiếu quý hiếm nhất thế giới chỉ có 3 người được phép sở hữu - Ảnh 4.

Đại thống lĩnh dòng tu (đứng bên trái Giáo Hoàng), người sở hữu tấm hộ chiếu quý hiếm, gặp Giáo Hoàng Francis năm 2016.

Hộ chiếu của Dòng Hiệp sĩ Malta có hai loại, một loại hộ chiếu phổ thông và loại hộ chiếu đặc biệt màu đỏ hiếm nhất thế giới chỉ được trao cho bà người giữ vị trí tối cao là Đại thống lĩnh, Phó thống lĩnh và Đại chưởng ấn.

Loại hộ chiếu quý hiếm nhất thế giới chỉ có 3 người được phép sở hữu - Ảnh 5.

Hộ chiếu phổ thông có màu đen, còn hộ chiếu màu đỏ này chỉ được sản xuất ra có ba cuốn mà thôi.

Loại hộ chiếu quý hiếm nhất thế giới chỉ có 3 người được phép sở hữu - Ảnh 6.

Đại thống lĩnh, Phó thống lĩnh và Đại chưởng ấn mới có quyền sở hữu cuốn hộ chiếu này.

Vậy ba người nắm trong tay cuốn hộ chiếu "hiếm" như thế có những đặc quyền gì riêng biệt? Câu trả lời là hầu như không. Hơn thế, một vài quốc gia còn không cho họ nhập cảnh như Vương quốc Anh, Mỹ và New Zealand.

Vậy thì dù Dòng Hiệp sĩ Malta sỡ hữu cuốn hộ chiếu hiếm nhất thế giới nhưng việc đó gần như không đi kèm với một đặc quyền đặc biệt nào. Cái khiến nó nổi tiếng chỉ là việc tổ chức này chỉ sản xuất hộ chiếu này với "số lượng có hạn" mà thôi. Nếu nhắc đến tấm hộ chiếu mà ai cũng muốn sở hữu, thì Đức đang là nước có hộ chiếu quyền lực nhất thế giới khi người dân có thể đến 176/218 nước mà không cần phải xin visa.

Loại hộ chiếu quý hiếm nhất thế giới chỉ có 3 người được phép sở hữu - Ảnh 7.

Đây mới chính là cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới đấy nhé!


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại