Lo trận đánh lớn tại Idlib, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Syria cùng tới Nga

Đình Nam |

Ngày 23/12, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều có mặt tại Nga, trong bối cảnh trận chiến chống khủng bố lớn cuối cùng tại khu vực Idlib đang cận kề.

Tại thủ đô Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có buổi tiếp với người đồng cấp Syria Walid Muallem đang ở thăm nước này. Phát biểu báo giới trước cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, mọi vùng lãnh thổ Syria trước sau đều phải trở lại quyền kiểm soát của chính phủ quốc gia này.

“Hôm nay, chúng tôi sẽ thảo luận về giải pháp khôi phục lại mọi vùng lãnh thổ cho Syria, cũng như các dự án kinh tế cho quốc gia này. Về cơ bản, Syria đang bước vào giai đoạn hòa bình trở lại. Chúng tôi hy vọng, kết quả cuối cùng sẽ là chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria sẽ được khôi phục”, ông Lavrov nói.

Về phần mình, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cũng đã lên án các hành động sử dụng vũ lực của Mỹ để “cướp bóc” các nguồn tài nguyên của quốc gia Trung Đông này. Ông Muallem đã cáo buộc Mỹ mới đây sử dụng máy bay không người lái tấn công các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Homs.

“Mỹ đang có 1 căn cứ bất hợp pháp Al-Tanf tại Syria và họ đã sử dụng máy bay không người lái không kích các cơ sở dầu tại tỉnh Homs 4 ngày trước. Hành động của Mỹ diễn ra vào đúng vào thời điểm người dân Syria đang thiếu hụt nhiên liệu nghiêm trọng trong mùa đông lạnh”, Ngoại trưởng Muallem nhấn mạnh.

Ngoài Mỹ, Ngoại trưởng Syria cũng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đang xâm lược nước này, với một sự hiện diện quân sự lớn “không được cho phép”, đe dọa đến sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ Syria. Những vụ tấn công tên lửa của Israel trên lãnh thổ Syria cũng đã được Nhà ngoại giao Syria chỉ trích 1 cách mạnh mẽ nhất.

Cùng thời điểm diễn ra chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Syria, ngày 23/12, một phái đoàn quan chức Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tới Moscow, do Thứ trưởng Ngoại giao Sedat Onal dẫn đầu.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chính phủ Syria đang “rục rịch” cho trận chiến lớn chống khủng bố lớn tại Idlib – nơi lực lượng đối lập Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kiểm soát 1 phần. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, những ngày qua, hơn 80.000 dân thường tại đây đã di cư tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tránh các cuộc không kích của Nga và chính phủ Syria.

Theo giới quan sát, dù chưa tuyên bố chính thức, song các chiến dịch tấn công Idlib đang được nối lại sau khi Tổng thống Syria Bashar Al-Assad quyết giành lại khu vực cuối cùng của Syria, vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của phe đối lập sau 8 năm rưỡi nội chiến. Trong khi, Nga cũng tỏ ra “không hài lòng” khi Thổ Nhĩ Kỳ không đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố tại đây như cam kết trước đó với nước này; và rằng Moscow đang lo ngại, Idlib đang có thể là “ổ khủng bố nguy hiểm” nếu không bị tiêu diệt sớm.

Một lý do khác khiến đoàn quan chức Thổ Nhĩ Kỳ không thể không đến Nga tại thời điểm này còn có thể xuất phát từ những bất đồng giữa 2 nước liên quan đến tình hình chiến sự tại Libya – quốc gia Bắc Phi đang chìm trong nội chiến./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại