Lỗ hổng lớn của đảng Dân chủ trong các phiên điều trần luận tội công khai

Song Hy |

Các nhân chứng của đảng Dân chủ không thể chứng minh được Tổng thống Trump dùng khoản viện trợ quân sự để buộc Ukraine điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Sau 2 tuần điều trần công khai, các nhà phân tích cho rằng đang có núi bằng chứng chống lại Tổng thống Trump.

Qua lời khai của các nhân chứng, nhà lãnh đạo Mỹ rõ ràng đã ra lệnh cho các quan chức chính phủ Mỹ làm việc với luật sư cá nhân Rudy Giuliani về các vấn đề liên quan tới Ukraine. Ông thúc đẩy Kiev mở cuộc điều tra với đối thủ chính trị của mình là cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Các cáo buộc này được xác nhận bởi hàng chục nhân chứng là các quan chức chính quyền hiện tại và trước đây. Có người là thành viên đảng Dân chủ, cũng có người là thành viên đảng Cộng hòa. Họ dựa vào các email, tin nhắn văn bản, ghi chú để kể lại những hồi ức của họ từ năm 2018.

Ghép nối lại với nhau, nhiều giờ đứng trước phòng điều trần công khai của họ vẽ nên chân dung một tổng thống sẵn sàng tận dụng văn phòng hùng mạnh của mình để gây sức ép với chính phủ nước ngoài giúp ông đạt được mục đích chính trị cá nhân.

Tuy nhiên, lời khai này cũng để lại một lỗ hổng không thể vá lấp và dường như đang mang tới sợi dây an toàn cho ông Trump và các đồng minh đảng Cộng hòa của ông.

Không ai trong số các nhân chứng có thể chứng thực rằng ông chủ Nhà Trắng dùng khoản viện trợ gần 400 triệu USD để gây sức ép với Ukraine.

Một số thành viên đảng Cộng hòa quả quyết ngay cả khi điều này tồn tại, nó cũng không đủ để họ ủng hộ luận tội Trump và loại ông khỏi văn phòng. Điều này cho thấy bức tường hỗ trợ Tổng thống trong nội bộ đảng Cộng hòa vẫn đang vững như bàn thạch.

Khi các phiên điều trần công khai kết thúc, đảng Dân chủ đang phải khẩn trương vạch ra con đường tiếp theo với một kế hoạch chi tiết trong nỗ lực hạ bệ Tổng thống.

Trước tiên, họ sẽ phải quyết định có nên soạn thảo báo cáo luận tội dựa trên những gì được tiết lộ cho tới thời điểm hiện tại hay sẽ tiếp tục triệu tập thêm các nhân chứng bổ sung.

Đảng Dân chủ được cho là đã yêu cầu quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, những cái tên xuất hiện liên tục trong lời khai của các nhân chứng khác ra làm chứng. Nhưng khó có khả năng ông Bolton và Mulvaney sẽ kể các câu chuyện của họ. Nhiều nguồn tin loan báo rằng cả 2 đã đệ đơn ra tòa để xác nhận họ có buộc phải xuất hiện hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 22/11, Tổng thống Trump chỉ trích hàng loạt các nhân vật dẫn đầu cuộc điều tra luận tội. Ông mô tả Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi "điên rồ" khi thúc đẩy một cuộc điều tra luận tội lừa đảo, chỉ trích kịch liệt Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff, người dẫn dắt giai đoạn công khai của cuộc điều tra và nói đã nắm được danh tính người tố giác mình.

"Bạn biết ai là người tố giác. Tôi cũng vậy", ông Trump nói với người dẫn chương trình.

Ông cũng tự tin khẳng định rất khó luận tội một người nếu bản thân người muốn đi luận tội không có gì trong tay. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh nếu Hạ viện bỏ phiếu luận tội mình, ông sẵn sàng hoan nghênh một phiên tòa tại Thượng viện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại