Lộ diện tổ hợp pháo tự hành 2S38 mới và độc đáo nhất của Nga

N. Tuấn Sơn |

Thông cáo báo chí mới phát đi từ Tập đoàn khoa học công nghiệp Uralvagonzavod (Nga),phiên bản mẫu của tổ hợp pháo tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO đã được hoàn thiện.

Thông cáo cho biết "Vào hôm 25/01/2018, ông Oleg Bochkaryov - Phó chủ tịch Ủy ban về Công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga, đã thăm và làm việc với Viện nghiên cứu Trung ương mang tên Burevestnik (ở Nizhny Novgorod), một thành viên thuộc Tập đoàn khoa học công nghiệp UralVagonZavod.

Tại cơ sơ nghiên cứu này, ông Oleg Bochkaryov đã kiểm tra công tác nghiên cứu thử nghiệm và đưa vào sản xuất của nhiều loại vũ khí trang bị mới và tiên tiến.

Trong số những mẫu vũ khí mới được giới thiệu, nổi bật nhất là phiên bản mẫu tổ hợp pháo tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO. Đây là tổ hợp phòng không tự hành với pháo tự động 57mm được phát triển mới đây mà Viện nghiên cứu Trung ương Burevestnik đóng vai trò dẫn đầu.

Lộ diện tổ hợp pháo tự hành 2S38 mới và độc đáo nhất của Nga - Ảnh 1.

Mô hình tổ hợp pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO được giới thiệu tại Diễn đàn quân sự quốc tến ARMY-2017 ở Moscow.

Trước đó, mô hình xe chiến đấu của tổ hợp pháo phòng không tự hành 2S38 đã được giới thiệu và trưng bày hồi tháng 8/2017 tại Diễn đàn Khoa học quân sự quốc tế ARMY-2017 ở gian hàng chuyên về pháo binh và tên lửa của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo giới thiệu, đây là tổ hợp pháo phòng không cơ động 57mm này có nhiều ưu điểm vượt trội như sử dụng hệ thống trinh sát bắt bám mục tiêu thụ động để bất ngờ ra đòn tiêu diệt khiến đối phương không kịp trở tay.

Tổ hợp 2S38 Derivatsiya-PVO sử dụng khung gầm là xe chiến đấu bộ binh BMP-3, được thiết kế để tiêu diệt các loại mục tiêu như phương tiện bay không người lái, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất, máy bay chiến thuật và trực thăng tiến công.

Pháo tự hành 2S38 còn có thể bắn hạ các loại đạn pháo phản lực cũng như tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất, mặt biển. Các đặc tính kỹ - chiến thuật chủ yếu gồm:

- Cự ly diệt mục tiêu tối đa: 6km; Trần bắn hiệu quả: 4,5km; Góc tà: từ 5 tới 75 độ

- Tốc độ bắn: 120 phát/phút với cơ số đạn 148 viên; Tốc độ tối đa của mục tiêu có thể diệt: 500m/s.

- Kíp chiến đấu: 3 người.

Xe chiến đấu của 2S38 được trang bị hệ thống quang điện tử phát triển bởi tổ hợp Minsk OJSC "Peleng", có khả năng phát hiện và ngắm bắn mục tiêu 360 độ với tầm quan sát góc rộng, toàn cảnh panorama hoặc tập trung ở khu vực sục sạo nhỏ hẹp.

Cự ly phát hiện mục tiêu thông qua các kênh truyền hình đối với phương tiện bay không người lái cỡ nhỏ như loại Bird Eye 400 khi sử dụng chế độ toàn cảnh là khoảng 700m, còn khi sục sạo trong góc nhỏ hẹp thì có thể phát hiện từ cự ly 4.900m.

Riêng đối với máy bay tấn công mặt đất A-10 "Thần sấm" của Mỹ thì tổ hợp quang truyền hình này có khả năng phát hiện mục tiêu ở 2 chế độ nêu trên lần lượt là từ 6.400m và 12.300m.

Khi sử dụng kênh ảnh nhiệt, kíp trắc thủ dễ dàng phát hiện các mục tiêu với kích thước 2,3 x 2,3m với xác suất 80% từ cự ly 10.000m và nhận dạng ở cự ly 4.000m.

Đến thời điểm này có thể thấy công tác nghiên cứu của tổ hợp pháo phòng không tự hành 2S38 Derivatsiya-PVO đã gần như hoàn thành, có thể sẽ sớm đưa ra bắn thử nghiệm để hiệu chỉnh rồi sản xuất loạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại