Lộ diện tàu sân bay 90.000 tấn, dài hơn 9 con cá voi xanh của Trung Quốc

Đăng Nguyễn |

Những hình ảnh rò rỉ mới cho thấy cận cảnh tàu sân bay lớn nhất của Trung Quốc, dài hơn 9 con cá voi xanh và có lượng giãn nước 90.000 tấn, đang được đóng tại Thượng Hải.

Hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Trung Quốc đang đóng mới.

Hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Trung Quốc đang đóng mới.

Các bức ảnh mới xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc hồi tuần trước, theo The Sun. Hình ảnh cho thấy tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc đã có hình dạng rõ ràng.

Tàu mang tên Type 003, là tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc, là một phần trong chương trình hiện đại hóa và mở rộng quân đội theo kế hoạch 5 năm.

Lộ diện tàu sân bay 90.000 tấn, dài hơn 9 con cá voi xanh của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tàu sân bay Type 003 dự kiến được hạ thủy năm 2022.

Tàu sân bay mới ước tính dài 300 mét, ngắn hơn siêu tàu sân bay USS Ford của Mỹ 17 mét. Trong khi đó, mỗi con cá voi xanh trưởng thành dài khoảng hơn 30 mét. Các hình ảnh được đăng tải cho thấy phần nhô ra ở boong tàu sân bay, cũng như phần thân tàu hình viên đạn.

Tàu được trang bị hai thang máy lớn phía hông bên phải và nhiều khả năng được trang bị máy phóng điện từ tương tự như siêu tàu sân bay Mỹ.

Lộ diện tàu sân bay 90.000 tấn, dài hơn 9 con cá voi xanh của Trung Quốc - Ảnh 2.

Hình ảnh tàu sân bay Trung Quốc tại nhà máy đóng tàu ở Thượng Hải.

Máy phóng điện từ giúp phóng các tiêm kích hạm nhanh hơn với tải trọng lớn hơn. Nhưng nếu hệ thống này gặp trục trặc, chi phí sửa chữa rất tốn kém và ảnh hưởng lớn đến năng lực chiến đấu.

Trung Quốc bắt đầu đóng tàu sân bay Type 003 từ năm 2018. Kể từ đó, một số ảnh chụp vệ tinh đã hé lộ tiến độ đóng tàu sân bay của Trung Quốc. Tàu dự kiến sẽ được hạ thủy vào năm 2022 và được đưa vào hoạt động sớm nhất năm 2024.

Lộ diện tàu sân bay 90.000 tấn, dài hơn 9 con cá voi xanh của Trung Quốc - Ảnh 4.

Tàu sân bay Trung Quốc được cho là có các tính năng tương đương siêu tàu sân bay USS Ford của hải quân Mỹ.

Siêu tàu sân bay USS Ford của Mỹ có lượng giãn nước 100.000 tấn, trong khi tàu sân bay Trung Quốc đang đóng mới kém hơn một chút, với lượng giãn nước 90.000 tấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại