Lộ diện hộ chiếu quyền lực nhất năm 2020: Sự soán ngôi bất ngờ vì Covid-19

J.D |

Đại dịch Covid-19 đã khiến độ chỉ số mở cửa giữa các quốc gia trên thế giới giảm đến kỷ lục, và hộ chiếu của một quốc gia đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Theo bạn đó là quốc gia nào?

2020 là một năm có quá nhiều biến động, với sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu Covid-19. Và cũng bởi thế, quyền lực hộ chiếu của các quốc gia trên thế giới cũng đã có sự thay đổi mạnh.

Mới đây theo Passport Index - tổ chức xếp hạng quyền lực hộ chiếu toàn cầu theo thời gian thực, New Zealand đã trở thành quốc gia có tấm hộ chiếu mạnh mẽ nhất, vượt qua 192 quốc gia và 6 vùng lãnh thổ theo đánh giá của Liên hợp Quốc.

Bảng xếp hạng này được đưa ra trong thời điểm biên giới giữa các quốc gia chưa được mở cửa, và việc di chuyển ra nước ngoài trên phạm vi toàn cầu gặp nhiều khó khăn.

"Covid-19 đã tạo ra một đợt sụt giảm kỷ lục với chỉ số WOS (Chỉ số Mở cửa Thế giới" - thang đo độ mở cửa di chuyển giữa các quốc gia," - trích lời người phát ngôn của Passport Index.

"Dù hiệp định visa giữa các nước là không đổi, việc tạm đóng cửa biên giới đã khiến WOS bị giảm xuống, tới 65% chỉ sau vài tháng."

Theo bảng xếp hạng mới, công dân của New Zealand được miễn thị thực hoặc được cấp mới thị thực ngay khi hạ cánh tới 129 quốc gia. Đây cũng chính là đất nước được cho là chống dịch thành công nhất thế giới đến thời điểm hiện tại.

Nằm trong top 10 của bảng xếp hạng còn có Thụy Điển, Bỉ, Pháp, Phần Lan, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Lithuania, Na-uy, Iceland, Canada, Ba Lan và Hungary.

Cư dân tại Đức, Áo, Luxembourg, Thụy Sĩ, Ireland, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc có thể di chuyển tới 128 quốc gia. Trong khi đó, Afghanistan và Iraq là 2 nước có xếp hạng thấp nhất, chỉ được miễn visa tới 31 quốc gia mà thôi.

Bạn có thể xem đầy đủ bảng xếp hạng tại đây .

Nguồn: Asia One, Passport Index


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại