Hộ chiếu không còn toàn năng: Người Mỹ đổ xô đi tìm "bùa hộ mệnh" bằng quốc tịch thứ hai

Thúy |

Việc xin thêm quốc tịch dựa vào nguồn gốc gia đình là phổ biến ở Mỹ đối với những người có gốc nhập cư. Xu hướng này đang tăng mạnh trong những tháng gần đây.

Nhu cầu xin "bùa hộ mệnh" là quốc tịch thứ hai tăng cao

Lớn lên ở Chicago, nhưng cuộc sống của Juliana Calistri luôn được bao quanh bởi văn hóa Ý: âm nhạc, đồ ăn và ngôn ngữ. Ông bà của Calistri lớn lên ở Bagni di Lucca, Ý.

Calistri luôn muốn sống ở nước ngoài những việc có được quốc tịch Ý là điều không thể. Theo luật pháp Ý, phụ nữ chỉ có thể chuyển quốc tịch cho con sau năm 1948 - thời điểm hiến pháp hiện hành của Ý có hiệu lực. Cha của Calistri sinh năm 1947, vì vậy ông không được thừa hưởng quốc tịch Ý từ mẹ. Ông của Calistri cũng bỏ quốc tịch Ý khi nhập tịch vào Mỹ.

Sau khi nhận ra cơ hội có thể lấy được quốc tịch Ý, bà Calistri đã nộp đơn xin cấp quốc tịch. "Đại dịch [Covid-19] khiến tôi hiểu ra những điều cơ bản. Chúng ta phải nhìn vào cuộc sống của mình xem điều gì là quan trọng nhất… Bản sắc và văn hóa quyết định tôi là ai," bà nói.

Calistri là một trong hàng trăm người liên hệ tới tổ chức Hỗ trợ công dân Ý trong những tháng vừa qua.

"Chúng tôi chứng kiến số người liên hệ từ tháng 5 cao gấp 5 lần so với năm ngoái. Có nhiều yêu cầu đến mức không thể xử lý hết được, " ông Marco Permunian, người sáng lập tổ chức nói.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở nước Mỹ, một số người Mỹ đã nhận ra quyền công dân thứ hai hoặc quyền thường trú ở một đất nước khác là một cơ hội quý giá. 

"[Ở Mỹ], thậm chí những điều cơ bản nhất cũng bị chính trị hóa," Anjelica Trila, 34 tuổi - công dân có quốc tịch Ý, chỉ ra.

Cô lấy ví dụ về vấn đề khẩu trang "Ông bà tôi đến đây vì tự do nhưng có cả một thế hệ lại đang quay trở về cũng vì quyền tự do."

Một số người xem việc xin quyền công dân thứ hai là một loại bảo hiểm, đảm bảo quyền tự do đi lại trong tương lai. Một số người khác cho rằng thời gian rảnh ở nhà đã thôi thúc họ nộp đơn xin quốc tịch - điều mà họ đã có ý định làm từ lâu.

Hộ chiếu Mỹ không còn toàn năng?

Có hai cách để có được hộ chiếu thứ hai mà không cần phải sinh sống và làm việc tại nước đó, là: chi rất nhiều tiền, hoặc là chứng minh rằng tổ tiên của mình có quốc tịch đó.

Nhiều quốc gia cung cấp thị thực cho những người đầu tư, trong một loại chương trình được gọi là "thị thực vàng". Một số quốc gia như Cyprus, St.Lucia, Grenada, Malta, Thổ Nhĩ Kỳ và Montenegro cấp thị thực cho những người sở hữu đất đai hoặc đầu tư.

Mỗi quốc gia có một luật lệ riêng. Ở Cyprus, chính phủ dành tới 8-12 tháng để xử lý đơn xin cấp hộ chiếu thông qua đầu tư, trong khi ở Montenegro, việc này chỉ mất ít hơn 3 tháng.

Paddy Blewer, giám đốc Henley & Partnerts - công ty luật tại Anh tư vấn cho nhiều khách hàng về hình thức thị thực vàng cho biết: đối với một số khách hàng, đại dịch Covid-19 lần này khiến họ thực sự hiểu mức độ mà một biến động có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới, và họ cần thêm lựa chọn.

Ông Blewer cho biết Henley & Partners nhận được số lượng yêu cầu từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay nhiều gấp rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Những khách hàng của Henley & Partners phải trả khoản phí từ 20.000 - 590.000 USD phụ thuộc vào độ phức tạp của các trường hợp.

Các gia đình cân nhắc các chi phí dựa trên đủ các điều kiện, về tốc độ đơn đăng ký, chính sách giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở các nước.

Quyền tự do di chuyển cũng rất quan trọng. Hiện nay, theo Passport Index, người có hộ chiếu Mỹ có thể dễ dàng di chuyển trong 87 quốc gia. Con số này năm 2019 là 171.

Các nhà quan sát cho biết việc hộ chiếu Mỹ giảm hơn 50% khả năng di chuyển là một lời cảnh tỉnh cho rất nhiều gia đình. Hộ chiếu Mỹ được đánh giá là "toàn năng" nay không còn nhiều sức mạnh như trước nữa.

Quá trình xin quốc tịch cần nhiều kiên nhẫn

Những người sinh ra ở Mỹ là công dân Mỹ. Ở nhiều quốc gia khác, quốc tịch được bố mẹ chuyển lại cho con cái. Công dân có thể xin quốc tịch tại những quốc gia này nếu chứng minh được có một số thế hệ nhất định là công dân của quốc gia đó.

Susan Periharos, người đã nộp đơn xin quốc tịch Hy Lạp 4 tuần trước cho hay "Tôi thấy cách người châu Âu thực sự hợp tác để giải quyết đối phó với đại dịch Covid-19". 

Periharos cho biết cô không chạy trốn khỏi Mỹ nhưng cô nhìn thấy những lợi ích rõ ràng của việc có hai quốc tịch. Cô và chồng vẫn có thể tới Hy Lạp ngay cả khi có lệnh cấm nhập cảnh đối với người Mỹ trong tương lai. Và với hộ chiếu thứ hai thuộc khối Schegen này, các con của cô có thể sinh sống và làm việc ở châu Âu.

Hộ chiếu không còn toàn năng: Người Mỹ đổ xô đi tìm bùa hộ mệnh bằng quốc tịch thứ hai - Ảnh 3.

Các nhà lãnh đạo EU trong hội nghị thượng đỉnh ngày 20/7. Ảnh: Reuters

NewYork Times dẫn nhận xét từ các nguồn trong ngành thị thực chỉ ra số lượng người muốn xin hộ chiếu Hy Lạp tăng bất ngờ. Phần lớn trong số đó là những người vẫn di chuyển tới Hy Lạp hàng năm và họ muốn đảm bảo rằng họ có thể quay về với gia đình tại Hy Lạp trong tương lai. Hầu hết người Mỹ hiện bị hạn chế nhập cảnh vào Hy Lạp do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tại Mỹ. Với hộ chiếu Mỹ, việc di chuyển tới Hy Lạp đã từng là một điều dễ dàng

Quá trình xin cấp quốc tịch đòi hỏi nhiều thời gian và kiên nhẫn bởi nó có thể mất từ 3-5 năm. Người xin cấp quốc tịch cần phải nộp giấy khai sinh, hồ sơ nhập tịch vào Mỹ, giấy tờ chứng nhận kết hôn hoặc ly hôn.

Dave Gallo, 73 tuổi, đã nghỉ hưu hiện sống tại San Francisco, bắt đầu quá trình nộp đơn xin quốc tịch Ý vào năm 2017 và được chấp nhận vào tháng 2 năm nay. Ông chia sẻ, đại dịch Covid-19 đã chứng minh rằng lựa chọn của ông là hoàn toàn đúng đắn.

"Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều bất ổn đến mức không ai biết cuộc sống sẽ thế nào trong 10-15 năm tới. Đối với người cao tuổi, điều đó sẽ còn khó khăn hơn. Và tôi muốn dành phần đời còn lại của mình ở Ý."

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại