Lộ diện hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại trên xe tăng T-54M Việt Nam

Hải Dương |

Trong phóng sự mới đây của Kênh truyền hình VTV24, hệ thống kính ngắm và điều khiển hỏa lực hiện đại trên xe tăng T-54M do Việt Nam nâng cấp đã được giới thiệu.

Tại giải Đua xe tăng quốc tế - Tank Biathlon 2019 vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc khi giành huy chương Bạc nhóm 2, kết quả này đạt được một phần quan trọng đến từ quá trình luyện tập gian khổ tại quê nhà trên xe tăng T-54M.

T-54M là phiên bản nâng cấp của xe tăng chiến đấu chủ lực T-54B do Việt Nam thực hiện dựa trên công nghệ áp dụng trên chiếc T-55M3 được Israel tiến hành trước kia. So với T-55M3 thì thay đổi lớn nhất của T-54M là xe giữ lại pháo nòng xoắn D-10T2S cỡ 100 mm và thêm ốp cách nhiệt, thay vì sử dụng loại M68 cỡ 105 mm.

Ngoài thay đổi trên thì các thiết bị còn lại trên xe tăng T-54M bao gồm cảm biến khí tượng, kính ngắm ảnh nhiệt, thiết bị đo xa laser hay máy tính đạn đạo được cho là vẫn còn nguyên vẹn tương tự như trên xe tăng T-55M3.

Lộ diện hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại trên xe tăng T-54M Việt Nam - Ảnh 1.

Hệ thống kính ngắm tại vị trí pháo thủ xe tăng T-54M

Phải đến phóng sự "Gặp gỡ các kíp xe tăng tham dự cuộc đua Tank Biathlon trong khuôn khổ Army Games 2019 tại Liên bang Nga" thì hệ thống ngắm bắn hiện đại của xe tăng T-54M tại vị trí của pháo thủ mới được Đại úy Nguyễn Kiều Hưng - Trưởng kíp xe số 3 đội tuyển Xe tăng Việt Nam giới thiệu đầy đủ với phóng viên.

Tại vị trí này, pháo thủ sẽ điều khiển toàn bộ hệ thống hỏa lực gồm có pháo chính và súng máy đồng trục. Hệ thống kính ngắm gồm TSGS và Tesa đi kèm hộp điều khiển, trên hộp điều khiển có đầy đủ các tổ hợp nút đo xa laser, bắn pháo, bắn súng máy.

Lộ diện hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại trên xe tăng T-54M Việt Nam - Ảnh 2.

Hộp điều khiển của hệ thống điều khiển hỏa lực trên xe tăng T-54M

Như vậy hệ thống kính ngắm và kiểm soát hỏa lực của xe tăng T-54M Việt Nam là tương đối hiện đại, không thua kém bao nhiêu so với T-72B3 của Nga, tạo thuận lợi đáng kể cho quá trình chuyển đổi sang xe thi đấu.

Lộ diện hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại trên xe tăng T-54M Việt Nam - Ảnh 3.

Hiện đại hóa xe tăng T-54 tại Nhà máy Z153

Hôm 11/8, Kênh truyền hình Quốc phòng đã phát sóng phóng sự "Hiệu ứng từ những công trình trẻ", trong đó xuất hiện khá nhiều hình ảnh đáng chú ý về hoạt động nghiên cứu chế tạo mới và hiện đại hóa vũ khí, khí tài cho Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thu hút sự chú ý nhiều nhất trong phóng sự trên là hình ảnh xe mang phóng tự hành của tổ hợp tên lửa bờ do Việt Nam chế tạo, tiếp theo chính là khu nhà xưởng của Nhà máy Z153 - nơi đang thực hiện dự án nâng cấp xe tăng chiến đấu chủ lực T-54/55.

Quan sát trong khung hình có thể nhận thấy ít nhất 4 khung thân T-54/55 đang được hiện đại hóa với mặt trước tích hợp các điểm liên kết để lắp giáp phản ứng nổ, gần đó là một tháp pháo đã hoàn thiện với giáp phụ và ốp bọc nòng cho pháo chính, bên cạnh là 3 tháp pháo khác cùng 3 thân xe đã được sơn đỏ để chuẩn bị lên dây chuyền.

Sau quá trình đánh giá các phương án hiện đại hóa cũng như thử nghiệm trên thực địa với từng nguyên mẫu, quá trình nâng cấp hàng loạt xe tăng T-54/55 đã chính thức được khởi động và đang diễn ra với nhịp độ khẩn trương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại