Lộ ảnh Thổ đưa tên lửa phòng không tới Syria: TT Erdogan đi nước cờ liều lĩnh, quyết bắn hạ máy bay Nga?

QS |

Mặc dù có tầm bắn ngắn nhưng hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với máy bay quân sự của Nga.

Theo Avia-Pro, cách đây vài giờ, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã vận chuyển các hệ thống phòng không tầm ngắn của nước này tới Syria. Các bức ảnh được nhiều "nhân chứng" đăng tải trên internet cho thấy hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ đang được vận chuyển bằng xe đầu kéo.

Avia-Pro nhận định, điều này cho thấy Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã quyết định đi một bước liều lĩnh và bắt đầu tấn công máy bay chiến đấu của Nga.

Theo trang mạng này, nhìn vào bức ảnh thì dường như đây là một hệ thống phòng không có tầm bắn không vượt qua 15-20km. Tuy nhiên, nó vẫn đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với máy bay quân sự của Nga.

Hiện Ankara vẫn chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên nhưng các chuyên gia cho rằng sở dĩ Thổ Nhĩ Kỳ đưa hệ thống phòng không này tới Syria bởi tên lửa vác vai (MANPADS) mà họ đang sử dụng hiện nay tỏ ra không hiệu quả, chúng có thể bị vô hiệu hóa khi đối phương bắn ra các mục tiêu giả.

Mặc dù các hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ có tầm bắn tương đối ngắn nhưng chúng có thể phát hiện máy bay Nga và Syria ở khoảng cách xa hơn, cho phép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có cơ hội làm suy yếu hiệu quả của các đợt tấn công của đối thủ.

Song, các chuyên gia cũng lưu ý rằng, nếu Thổ Nhĩ Kỳ thực sự bắn hạ máy bay Nga thì điều đó sẽ không chỉ khiến toàn bộ các thỏa thuận hiện nay ở Idlib đổ vỡ, mà còn dẫn tới nguy cơ Nga tấn công trả đũa nhằm vào các vị trí của quân độ Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa hành trình và tên lửa chiến thuật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại