Lính Vệ binh Mỹ "ăn không đủ no" khi bảo vệ Điện Capitol

Minh Thu |

Một số lính Vệ binh Mỹ bất bình vì điều kiện làm việc và bữa ăn không đủ chất trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ thủ đô Washington.

Lính Vệ binh Mỹ phàn nàn điều kiện làm việc khi bảo vệ Điện Capitol. (Ảnh: Reuters)

Lính Vệ binh Mỹ phàn nàn điều kiện làm việc khi bảo vệ Điện Capitol. (Ảnh: Reuters)

Khoảng 5.000 lính Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ ở lại thủ đô Washington, DC trong suốt quá trình diễn ra phiên tòa luận tội cựu Tổng thống Donald Trump tới giữa tháng Ba. Tuy nhiên, nhiều binh sĩ đang tỏ ra bất bình trước điều kiện làm việc ở thủ đô.

Theo các nguồn tin giấu tên chia sẻ với tờ Politico vào ngày 24/1, một lực lượng gồm 7.000 thành viên thuộc Vệ binh Quốc gia Mỹ sẽ ở lại thủ đô Washington cho tới khi phiên luận tội cựu Tổng thống Trump bắt đầu vào tháng Hai. Sau đó, 5.000 binh sĩ vẫn sẽ ở lại thủ đô cho tới khi quá trình luận tội kết thúc và khả năng là giữa tháng Ba.

Các nguồn tin nhấn mạnh thêm, hoạt động triển khai lính Vệ binh là cần thiết “do những lo ngại về mối đe dọa an ninh liên quan tới quá trình luận tội”.

Tuy nhiên, các binh sĩ tham gia sứ mệnh bảo vệ thủ đô Washington lại nhận được rất ít thông tin về nhiệm vụ đảm trách. Một binh sĩ đã nói rằng, “đây là điều vô cùng bất thường đối với một sứ mệnh quân sự”.

Trước đó, khoảng 25.000 lính Vệ binh Mỹ đã được triển khai tới thủ đô Washington sau khi xảy ra vụ bạo loạn chưa từng có ở Điện Capitol do những người ủng hộ ông Trump gây ra vào ngày 6/1. Số lượng lính Vệ binh đông đảo đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden hôm 20/1 để ngăn chặn nguy cơ những người ủng hộ ông Trump tiếp tục gây rối.

Tuy nhiên, không ít thành viên Vệ binh Mỹ đang tỏ ra bất bình. Cụ thể, sau khi buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Biden diễn ra suôn sẻ và kết thúc, thì ngay chiều ngày 21/1, hàng ngàn lính Vệ binh bị yêu cầu xuống hầm để xe để nghỉ ngơi.

Trong khi hầm để xe không có hệ thống sưởi ấm. Ngoài ra, gần 200 lính Vệ binh Mỹ cũng đã được xác định mắc Covid-19 trong quá trình làm nhiệm vụ ở thủ đô Washington. Đáng nói, các binh sĩ tiết lộ những bữa ăn giàu dinh dưỡng là điều hiếm có và những suất ăn sẵn cũng chỉ được cung cấp với số lượng có hạn.

“Ngay cả khi bữa ăn tới đúng giờ, lượng calo trong các suất ăn cũng không đủ để phục vụ khối lượng công việc mà chúng tôi đảm nhận khi thường xuyên phải đi bộ trong giá rét với khối đồ đạc lớn vác trên người”, một lính Vệ binh chia sẻ với Politico.

Một binh sĩ khác so sánh điều kiện đang làm việc giống như thời chiến. “Thẳng thắn mà nói đây không phải là 'vùng chiến sự', nên các điều kiện thời chiến không nên được áp đặt”, một lính Vệ binh Mỹ từng phục vụ trong cuộc chiến ở Afghanistan nói thêm.

Bên cạnh đó, một số thành viên đảng Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích sự không cần thiết phải triển khai số lượng đông đảo lính Vệ binh như vậy ở thủ đô. Cụ thể, ít nhất 8 Thị trưởng của đảng Cộng hòa đã kêu gọi đưa các binh sĩ về nhà sau lễ nhậm chức của ông Biden.

Ngoài việc triển khai số lượng lớn lính Vệ binh ở thủ đô, Điện Capitol vẫn đang được bao quanh bằng hàng rào an ninh dây thép gai. Thậm chí, Mỹ còn có kế hoạch duy trì hàng rào an ninh này thường trực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại