Lính Nga được trang bị “phương tiện chiến đấu tương lai” Ratnik

Danh Tuyên |

Các nhà nghiên cứu Nga đang tìm cách phát triển phương tiện chiến đấu thế hệ thứ ba.

Lực lượng Bộ binh Nga và các lữ đoàn của Hải quân Nga trên thực tế đang được triển khai thiết bị chiến đấu Ratnik, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong cuộc họp của Ủy ban Quốc phòng Duma (Hạ viện của Quốc hội) hôm 12/3.

"Hầu như tất cả các đơn vị của Lực lượng Bộ binh, cũng như các lữ đoàn súng trường và lữ đoàn cơ giới của Hải quân - tổng cộng 35 đơn vị - đã được cung cấp thiết bị chiến đấu hiện đại Ratnik-2", ông Shoigu nói.

Các đợt giao vũ khí liên tục đối với thiết bị Ratnik thế hệ thứ hai cho các lực lượng vũ trang Nga bắt đầu vào năm 2017.

Ratnik thế hệ hai vốn được mệnh danh là sản phẩm được trang bị cho "những người lính tương lai", bao gồm vũ khí nhỏ hiện đại, các cơ chế tự bảo vệ hiệu quả, phương tiện trinh sát và liên lạc, và được thiết kế để hoạt động trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau trong vòng 24 giờ đồng hồ.

Nghiên cứu hiện đang được tiến hành để tạo ra thiết bị chiến đấu thế hệ thứ ba (Ratnik-3), bao gồm mũ bảo hiểm với hệ thống điều khiển tích hợp, khung đỡ chiến đấu, giày chống mìn và một số yếu tố khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại