"Lính cứu hỏa" Vương Kỳ Sơn tái xuất, "đá xoáy" Mỹ trong bài phát biểu hiếm hoi: Thế giới cần TQ...

Hồng Anh |

Thế giới cần Trung Quốc nhiều như Trung Quốc cần thế giới, ông Vương Kỳ Sơn khẳng định trong bài phát biểu được cho là "đá xoáy" Washington dù không nêu đích danh Mỹ.

Trung Quốc và những quốc gia khác trên thế giới phải học cách "chung sống", Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn phát biểu tại Diễn đàn Hòa Bình Thế giới, khai mạc ngày hôm nay (8/7) tại trường Đại học Thanh Hoa danh tiếng ở Bắc Kinh.

Là một chính trị gia lão luyện và nhiều năng lực, ông Vương Kỳ Sơn còn được mệnh danh là "lính cứu hỏa" và là "cánh tay phải" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Hãng thông tấn Reuters nhận định phát biểu của ông Vương Kỳ Sơn có thể được coi là một "cú chọc sườn" gián tiếp gửi tới Mỹ, khi hai nước vẫn còn giằng co đầy gay cấn trong cuộc chiến thương mại.

"Việc Trung Quốc phát triển không thể thiếu phần còn lại của thế giới. Việc thế giới phát triển cũng không thể thiếu Trung Quốc", ông Vương tuyên bố trong bài diễn văn khai mạc hội nghị.

Bên cạnh đó, tuy không nêu đích danh Mỹ, nhưng Phó Chủ tịch Trung Quốc đã cảnh báo về "chủ nghĩa bảo hộ trên danh nghĩa an ninh quốc gia", đồng thời kêu gọi các cường quốc trên thế giới đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định toàn cầu.

Được biết, vị quan chức được mệnh danh là "lính cứu hỏa" của Trung Quốc rất hiếm khi có bài phát biểu trước công chúng. Trong sự kiện lần này, ông Vương đã tái khẳng định cam kết mở cửa của Trung Quốc.

Thế giới cần Trung Quốc nhiều như Trung Quốc cần thế giới, ông Vương nói. "Các quốc gia lớn phải đảm nhận trách nhiệm của mình và trở thành tấm gương cho các quốc gia khác, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và ổn định toàn cầu, đồng thời mở rộng con đường phát triển chung."

"Phát triển chính là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề", Phó Chủ tịch Trung Quốc khẳng định.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc có các hành động không công bằng trong thương mại và đối xử phân biệt với các doanh nghiệp Mỹ, như ép buộc chuyển giao công nghệ và đánh cắp sở hữu trí tuệ. Bắc Kinh luôn một mực phủ nhận các cáo buộc của Washington.

Trong hơn 1 năm qua, hai nước Mỹ-Trung đã liên tục tung ra các đòn "ăn miếng, trả miếng" thuế quan nhằm vào các mặt hàng xuất khẩu của đối phương.

Ngoài ra, Mỹ còn mạnh tay trừng phạt "con cưng" công nghệ của Trung Quốc - tập đoàn công nghệ Huawei - vì những quan ngại về an ninh quốc gia. Những đòn giáng của Mỹ xuống Huawei đã khiến Trung Quốc vô cùng tức giận.

Theo những thông tin mới nhất, đại diện của hai nước Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị để nối lại đàm phán trong tuần này, nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc chiến thương mại.

Hai nước đã điện đàm trao đổi kể từ sau hội nghị thượng đỉnh G20 hồi tháng trước, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng thuận tái khởi động việc đàm phán đã đình trệ kể từ tháng 5 năm nay do Washington cáo buộc Bắc Kinh phá vỡ thỏa thuận vào phút chót.

Phát biểu tại Diễn đàn Hòa Bình Thế giới, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn đã khẳng định rằng bất kể thế giới hay Trung Quốc phát triển ra sao, thì nước này vẫn sẽ tiếp tục đi trên con đường hòa bình, và không tìm cách ảnh hưởng đến nước khác hay bành trướng.

"Nếu môi trường quốc tế không hòa bình và ổn định, thì cũng sẽ chẳng có chuyện phát triển để mà bàn luận", ông Vương kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại