Tướng Hassan - Tư lệnh đặc nhiệm Tiger Syria có rửa được "mối nhục" Idlib: Kẻ thù tái xuất

DK |

Liên minh Fatah Dimashq hiện tại được coi là Jaysh al-Fateh 2.0, với thành phần nòng cốt vẫn là những chỉ huy và các chiến binh "cũ" đã đánh bại Lực lượng Tiger năm 2015.

"Nước đến chân mới nhảy" ở tây bắc Syria: Liên tiếp thất bại, khủng bố và phiến quân thành lập liên minh

Ngày 10/3, tờ al-Masdar News đưa tin liên minh quân sự mới bao gồm một số nhóm vũ trang tự xưng là "Fatah Dimashq" đã được thành lập ở tây bắc Syria trong tuần này.

Liên minh bao gồm cả các nhóm khủng bố và phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn, đã tuyên bố thành lập vào ngày 9/5 sau khi chúng để mất một số khu vực phòng thủ cho Quân đội Ả Rập Syria (SAA) ở tây bắc Syria.

Theo báo cáo, nhóm này sẽ bao gồm hơn 20 nhóm phiến quân, bao gồm các nhóm chủ chốt như nhóm khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS), nhóm khủng bố Hurras al-Deen (HaD), Quân đội Syria Tự do (FSA) và Harakat Ahrar Al-Sham (AaS).

Tướng Hassan - Tư lệnh đặc nhiệm Tiger Syria có rửa được mối nhục Idlib: Kẻ thù tái xuất - Ảnh 1.

Tướng "Hổ" Suheil al-Hassan hiện là Tổng chỉ huy chiến dịch đang diễn ra tại khu vực Bắc Hama, Syria.

Điều đáng chú ý là nhóm khủng bố Hurras Al-Deen bao gồm gần như toàn bộ là các chiến binh thánh chiến nước ngoài đã tham gia nhiều trận đột kích đẫm máu trong khu vực Latakia và Bắc Hama gây thương vong lớn cho SAA.

Liên minh này cũng sẽ đánh dấu lần đầu tiên HTS và các nhóm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) đã cùng nhau tham chiến chống lại quân đội Syria.

Đối thủ của Fatah Dimashq tại khu vực Bắc Hama là một đối tượng có "duyên nợ", Lực lượng Tiger do Tướng Suheil al-Hassad chỉ huy.

Cơ hội ngàn năm có một của Tướng Suheil al-Hassan và Lực lượng Tiger

Từ năm 2017 tới nay, và đặc biệt là sau chiến dịch Aleppo năm 2016 các nhóm khủng bố và phiến quân ở khu vực Tây Bắc Syria trở nên phân liệt trầm trọng.

Do các chiến dịch lớn giữa các phe phái này với lực lượng Syria không thường xuyên diễn ra nên khu vực đã biến thành địa bàn tranh chấp của hàng chục nhóm vũ trang lớn nhỏ.

Tuy nhiên chúng ta cần quay lại giai đoạn trước năm 2017, và đặc biệt là năm 2015 chứng kiến những chiến thắng liên tiếp của phiến quân trước quân đội Syria, đỉnh cao là chiến dịch kiểm soát thủ phủ Idlib.

Chiến thắng quân sự quan trọng nhất của Jaysh al-Fateh là cuộc vây hãm khiến Lực lượng Tiger thiệt hại nặng nề và mất đi toàn bộ bàn đạp ở Idlib năm 2015.

Các chiến thắng quan trọng này được kết luận là do sự chỉ đạo từ một Liên minh thống nhất của tất cả các nhóm vũ trang ở tây bắc Syria trước lực lượng chính phủ tuy tinh nhuệ nhưng lại bị kéo dài trên con đường tiếp vận độc đạo.

Tướng Hassan - Tư lệnh đặc nhiệm Tiger Syria có rửa được mối nhục Idlib: Kẻ thù tái xuất - Ảnh 3.

Sau thất bại tại Idlib năm 2015, phe đối lập đã chế nhạo Lực lượng Tiger và cá nhân Tướng Suheil al-Hassan là những vận động viên việt dã chỉ có thể chạy trốn trước Jaysh al-Fateh.

Liên minh Jaysh al-Fateh (Đạo quân chinh phục) được thành lập vào ngày 24/3/2015 gồm 11 nhóm vũ trang ở Tây bắc Syria, với quân số trên 50 nghìn chiến binh và hàng trăm trang thiết bị quân sự.

Jaysh al-Fateh có bảy thành viên lãnh đạo, ba người trong số họ thuộc Jabhat al-Nusra (nay là HTS), Arar al-Sham và Jund al-Aqsa. Quân số của Ahrar al-Sham trong Jaysh al-Fateh được coi là lớn nhất.

Jabhat al-Nusra và AaS chiếm tới 90% quân số của Jaysh al-Fateh.

Tướng Hassan - Tư lệnh đặc nhiệm Tiger Syria có rửa được mối nhục Idlib: Kẻ thù tái xuất - Ảnh 4.

Chiến binh Jaysh al-Fateh với các lá cờ (trái qua phải) Ahrar al-Sham, FSA và Jabhat al-Nursa tại thành phố Idlib năm 2015.

Liên minh Fatah Dimashq hiện tại được coi là Jaysh al-Fateh 2.0, với thành phần nòng cốt vẫn là những chỉ huy và các chiến binh "cũ" đã đánh bại Lực lượng Tiger năm 2015.

Ba nhóm vũ trang-khủng bố chính của Fatah Dimashq ở hiện tại đều thuộc hai nhóm Jabhat al-Nusra và Ahrar al-Sham trước đây (với một số thay đổi qua lại giữa các lữ đoàn lúc ở nhóm này lúc ở nhóm khác).

Ngoài ra, liên minh này còn được tăng cường binh lực từ các nhóm HTS và Ahrar al-Sham đã ký thỏa thuận và được di chuyển từ khắp nơi trên lãnh thổ Syria trong các chiến dịch trước đây.

Riêng đối với Tướng Suheil al-Hassan và lực lượng Tiger của ông, có lẽ đây là cơ hội quan trọng nhất và có lẽ là duy nhất để có thể "phục hận" cho các binh sĩ Syria đã ngã xuống vào năm 2015 trước mũi súng của Jaysh al-Fateh trong cái gọi là "cuộc rút lui ô nhục".

Một xe tăng của quân đội Syria bị lực lượng khủng bố phá hủy trong giao tranh tại khu vực nông thôn phía bắc Hama.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại