Liên Xô có khả năng khôi phục hay không? Ông Gorbachev nêu điều kiện cần thiết để làm được điều này

Hồng Anh |

"Vấn đề hợp nhất rất phức tạp", ông Gorbachev bình luận với đài Govorit Moskva (Đài Tiếng nói Moskva).

Hãng thông tấn Sputnik (Nga) đưa tin, trong cuộc phỏng vấn ngày 8/10 với đài phát thanh Govorit Moskva (Đài Tiếng nói Moskva), cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đã đưa ra nhận định về khả năng khôi phục Liên bang Xô viết.

Cụ thể, trả lời phóng viên đài Govorit Moskva, ông Gorbachev đã không bác bỏ khả năng Liên Xô được khôi phục, tuy nhiên cựu lãnh đạo Liên Xô nói rằng quá trình này sẽ rất khó khăn và đòi hỏi nhiều thời gian, công sức.

"Lịch sử sẽ trả lời câu hỏi này, chứ không phải là tôi. Các quá trình hợp nhất sẽ rất khó khăn, cho dù làm gì cũng không thành công. Ngay cả châu Âu cũng vậy, dù chúng ta hiện có các mối liên kết với châu Âu. Vấn đề hợp nhất rất phức tạp", ông Gorbachev nói.

Theo cựu Tổng thống Liên Xô, các nước cộng hòa Xô viết cũ đã mất đi kinh nghiệm chính trị của họ. Họ sẽ cần thêm thời gian để "tích lũy trí tuệ và kinh nghiệm", trong khi việc đưa ra các chỉ thị là điều "thừa thãi". "Chỉ thời gian mới có thể trả lời [câu hỏi này]", theo ông Gorbachev.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 9 với báo The Times (Anh), ông Gorbachev đã nhận định rằng nếu Liên Xô không sụp đổ, thì thế giới ngày nay có thể sẽ "ổn định hơn, an toàn hơn, công bằng hơn".

Đồng thời, vị cựu Tổng thống Liên Xô cũng khẳng định với The Times rằng sự sụp đổ này không phải là hệ quả cuối cùng của cuộc cải tổ Perestroika, càng không phải là điều ông mong muốn. Theo ông Gorbachev, nguyên nhân khiến Liên Xô sụp đổ là một loạt các sai lầm như cải tổ đảng quá muộn, sự phân quyền của Liên Xô, những chính sách cải cách kinh tế không đủ táo bạo, sự kết thúc của cuộc Chiến tranh Lạnh, các thỏa thuận về giải trừ hạt nhân, v.v...

Trong vòng 28 năm kể từ sau sự kiện Liên Xô sụp đổ, Trung tâm phân tích Levada vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc khảo sát thường xuyên về "nỗi nhớ Liên Xô" - tức sự tiếc nuối của người dân Nga về sự sụp đổ này.

Kết quả của cuộc khảo sát hồi tháng 2 năm nay cho thấy số người nuối tiếc về sự sụp đổ của Liên Xô vẫn rất cao (65%), chỉ giảm 1% so với kết quả khảo sát tháng 11/2018.

Liên Xô có khả năng khôi phục hay không? Ông Gorbachev nêu điều kiện cần thiết để làm được điều này - Ảnh 2.

Thống kê kết quả khảo sát cho câu hỏi "Ông/bà có cảm thấy tiếc nuối về sự sụp đổ của Liên Xô không?" do trung tâm phân tích Levada thực hiện.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại