*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bối cảnh chính trị ở Đông Nam Á cuối năm 2020 tương đối ổn định, ít xung đột bạo lực hơn hẳn so với những năm trước, đặc biệt là ở các quốc gia như Thái Lan, Myanmar hay Indonesia.
Thủ tướng Israel Netanyahu có thể phải trả giá nếu ông thực hiện các lời hứa bầu cử của mình, vì động thái này đe dọa chính Tel Aviv.
Tân Bộ trưởng 25 tuổi của Malaysia khẳng định không hẹn hò với một trong số cháu gái đương kim Thủ tướng cao tuổi nhất thế giới Mahathir Mohamad.
Chính trị gia kỳ cựu 92 tuổi Mahathir Mohamad tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Malaysia tối 10-5 (giờ địa phương), trở thành nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất thế giới. Ông và liên minh đối lập giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử trước đó một ngày, kết thúc hơn 6 thập kỷ cầm quyền của liên minh Mặt trận Quốc gia (BN).
Cuộc bầu cử Malaysia năm nay được cho là một trong những cuộc bầu cử cạnh tranh khốc liệt nhất trong lịch sử nước này.
Ngày 7/1, liên minh đối lập tại Malaysia đã chỉ định cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, làm ứng cử viên của liên minh này tham gia tranh cử chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng Tám tới.
Sau Mỹ, đến lượt Thổ Nhĩ Kỳ quyết định cắt viện trợ cho SNC, liên minh đối lập của Syria.
Vấn đề đặt ra hiện nay là với thắng lợi vang dội khá bất ngờ này, các bước đi kế tiếp của MUD là gì và các phản ứng của Chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro sẽ ra sao?
Kết quả của cuộc bầu cử thể hiện rõ sự bác bỏ của cử tri Venezuela đối với chính sách của chính quyền Tổng thống Maduro...
Ngày 22/11, 6 nhóm đối lập Hồi giáo lớn nhất tại Syria đã tuyên bố thành lập một Mặt trận Hồi giáo mới, tạo nên liên minh các tay súng đối lập lớn nhất tại quốc gia Trung Đông này.
Tâm điểm