Lịch sử World Cup 1930: Cúp vàng thế giới khai sinh trong gian khó

HOÀNG QUÝ |

Kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trên đất Uruguay, một quốc gia Nam Mỹ xa xôi nên không được các đội bóng của châu Âu bận tâm.

Vốn dĩ trước đây, đỉnh cao của môn bóng đá đó là tấm huy chương vàng Olympic. Nhưng kể từ năm 1920, FIFA đã manh nha thành lập một giải đấu tách biệt của riêng mình, không còn phải đóng vai quần chúng trong đại hội thể thao mang tên Olympic.

Phải tới năm 1928 thì ý tưởng đó mới được thực hiện sau những cuộc thương lượng, và hơn hết là bóng đá đã bị chủ nhà Olympic 1932 - Mỹ gạch tên ra khỏi danh sách để thay vào đó là môn bóng bầu dục.

Địa điểm đăng cai đầu tiên cũng là một câu hỏi lớn. Sau khi tham khảo, FIFA đã ấn định Uruguay sẽ là đội chủ nhà. Uruguay khi ấy đã vô địch 2 kỳ Olympic gần nhất (1924 và 1928) và năm 1930, Uruguay sẽ kỷ niệm 100 năm quốc gia này độc lập.

Lịch sử World Cup 1930: Cúp vàng thế giới khai sinh trong gian khó - Ảnh 1.

Nhưng việc lựa chọn quốc gia này đăng cai cũng khiến giải đấu World Cup đầu tiên trở nên kém hấp dẫn, bởi những đội bóng lớn tại châu Âu như Anh, Pháp, Hà Lan hay Tây Ban Nha đều lắc đầu từ chối vì quãng thời gian đi tàu thủy tới đây là quá lâu.

Để giải đấu được tổ chức, Chủ tịch Jules Rimet đã phải tới từng quốc gia vận động với lý do đội chủ nhà sẽ lo tất tần tật các chi phí đi lại. Công sức của ông đã được đền đáp khi có 4 đội tuyển gật đầu, đó là Pháp, Bỉ, Romania và Nam Tư (cũ).

Bốn đội này đều lên con tàu Conte Verde khởi hành ngày 21/6 tại cảng Villefranche-Sur-Mer, Pháp. 8 ngày sau, tàu cập bến Rio de Janeiro để đón thêm đội tuyển Brazil. Phải tới ngày 4/7, con tàu mới đến Montevideo, Uruguay.

Lịch sử World Cup 1930: Cúp vàng thế giới khai sinh trong gian khó - Ảnh 2.

Chỉ có 13 đội góp mặt ở World Cup 1930, và ý tưởng vòng loại buộc phải cắt bỏ. 13 đội được chia làm 4 bảng, thể lệ của giải đấu cũng được cắt gọn khi các đội tại vòng bảng thi đấu vòng tròn tính điểm và chỉ lấy đội xếp nhất để vào vòng knock-out.

Lịch sử World Cup 1930: Cúp vàng thế giới khai sinh trong gian khó - Ảnh 3.

Ngày 13/7/1930, Pháp vượt qua Mexico với tỷ số 4-1 và Mỹ đánh bại Bỉ với tỷ số 3-0 là hai trận đấu đầu tiên của World Cup. Kể từ đây, World Cup trở thành giải đấu được chờ đội nhất hành tinh với chu kỳ 4 năm tổ chức 1 lần.

Sau cuộc chiến vòng bảng, chủ nhà Uruguay và Argentina là những đội được yêu thích bởi lối chơi hào hoa phóng khoáng. Tuy nhiên, Nam Tư và Mỹ cũng là những đối thủ đàng gờm. Tại vòng đấu loại trực tiếp, chủ nhà Uruguay đã đánh bại đại diện cuối cùng của châu Âu là Nam Tư với tỷ số 6-1 để ghi tên mình vào trận chung kết.

Ở trận đấu còn lại, sau tai tiếng ở vòng bảng cụ thể là trong trận đấu với Pháp, Argentina đã thể hiện một phong độ hủy diệt khi loại Mỹ với tỷ số 6-1. Dẫu vậy đây cũng là thứ hạng cao nhất của Mỹ trong lịch sử các lần tham dự World Cup.

Lịch sử World Cup 1930: Cúp vàng thế giới khai sinh trong gian khó - Ảnh 4.

Trong trận chung kết đầu tiên được tổ chức vào ngày 30/7/1930, Argentina rất muốn trả món nợ đã vay ở trận chung kết Olympic diễn ra trước đó 2 năm. Nhưng dưới sự cổ vũ của 93.000 khán giả nước chủ nhà, đội bóng xứ Tango đã phải nhận thêm một thất bại trước Uruguay sau khi để thua với tỷ số 2-4.

Tổng quan World Cup 1930

Địa điểm tổ chức: Montevideo, Uruguay.

Số đội tham dự: 13

Bảng 1: Argentina, Chile, Pháp và Mexico.

Bảng 2: Nam Tư, Brazil và Bolivia.

Bảng 3: Uruguay, Romania và Peru.

Bảng 4: Mỹ, Paraguay và Bỉ.

Vô địch: Uruguay

Á quân: Argentina

Hạng ba: Mỹ

Hạng tư: Nam Tư

Số trận: 18

Tổng số bàn thắng: 70

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại