Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và nghỉ Tết Dương lịch

PV |

Do ngày nghỉ Tết Dương lịch rơi vào thứ Tư nên người lao động không được hoán đổi ngày nghỉ.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị lịch nghỉ Tết Nguyên đán của Bộ LĐ-TB&XH. Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 7 ngày, từ thứ 5 ngày 23/1/2020 đến hết thứ 4 ngày 29/1/2020 (tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Do ngày 25 - 26/1/2020 (tức ngày mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán) trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức, người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày 28 - 29/1/2020 (tức mùng 4 và mùng 5 Tết Nguyên đán)

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên lưu ý thực hiện bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, cá nhân.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2020 của người lao động, học sinh, giáo viên

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 115, Bộ luật Lao động 2012, dịp Tết Dương lịch năm 2020, người lao động được nghỉ 1 ngày (ngày 1/1/2020) và hưởng nguyên lương. Do ngày nghỉ rơi vào thứ Tư nên người lao động không được hoán đổi ngày nghỉ, không có kỳ nghỉ kéo dài nhiều ngày.

Ngày nghỉ lễ trong năm của giáo viên, học sinh cả nước sẽ căn cứ vào quy định của Luật Lao động, theo đó học sinh, giáo viên cả nước sẽ được nghỉ 1 ngày vào 1/1/2020 (thứ Tư), không được nghỉ bù.

Từ 2021, lịch nghỉ Tết Nguyên đán có điểm mới nào?

Bộ luật Lao động 2019 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019 sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Điểm đáng chú ý, điểm mới của Bộ luật này quy định: "Hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Nguyên đán” (theo Khoản 3 Điều 114). Ngoài ra, tại Khoản 3 Điều 112 cũng nêu rõ, hàng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ lễ Quốc khánh vào ngày 2/9 và ngày 1/9 hoặc ngày 3/9.

Như vậy, từ năm 2021, lịch nghỉ Tết Âm lịch, Quốc khánh cụ thể hàng năm đối với toàn bộ người lao động trong các doanh nghiệp sẽ do Thủ tướng Chính phủ quyết định, áp dụng chung cho tất cả người lao động trong doanh nghiệp, cho cán bộ, công chức, viên chức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại