Libya: Láng giềng của Iran bí mật bán tàu chiến cũ cho quân của tướng Haftar với giá cao gấp... 12 lần

QS |

Giờ đây, con tàu mang tên Al-Karama đã được tân trang vũ khí và thuộc về lực lượng trung thành với tướng Khalifa Haftar - Bản báo cáo của UN cho hay.

Bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc (UN) gần đây tiết lộ rằng, một công ty của UAE đã vi phạm lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Libya khi bán cho lực lượng của tướng Khalifa Haftar một chiếc tàu chiến của Ai-len hồi năm ngoái, thông qua những phương thức đáng ngờ.

Cụ thể, tờ Irish Times dẫn báo cáo của UN cho biết, "Ai-len đã bán chiếc tàu tuần tra xa bờ với giá 110.000 euro cho một công ty Hà Lan. Một năm sau, công ty này bán nó cho một doanh nghiệp ở UAE với giá 473.000 euro. Và tới gần đây, công ty của UAE gần như ngay lập tức đã bán con tàu cho một công ty ở Libya với giá 1,3 triệu Euro".

Libya: Láng giềng của Iran bí mật bán tàu chiến cũ cho quân của tướng Haftar với giá cao gấp... 12 lần - Ảnh 1.

Tàu Al Karama được tân trang với vũ khí mới. Nó vốn là tàu tuần tra LÉ Aisling của Hải quân Ai-len. Ảnh: Irish Times

Chi tiết về những gì xảy ra đối với chiếc tàu hải quân cũ của Ai-len đã được trình bày trong bản báo cáo do Hội đồng chuyên gia về Libya trình lên Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ai-len nhấn mạnh họ không còn trách nhiệm gì liên quan đến con tàu này nhưng cho biết thêm rằng khi bị loại khỏi biên chế hải quân Ai-len, con tàu đã được tháo dỡ toàn bộ vũ khí, thiết bị phòng thủ và thiết bị hải quân chuyên dụng trước khi được đưa ra đấu giá công khai và bán cho một nhà môi giới đến từ Hà Lan.

Theo báo cáo của UN, đó vốn là tàu tuần tra LÉ Aisling của Hải quân Ai-len, hiện giờ tên là Al-Karama và đã được tân trang bằng các bệ pháo tương tự như các hệ thống pháo mà nó từng được trang bị khi nằm trong biên chế Hải quân Ai-len.

Tàu LÉ Aisling chưa từng được triển khai tới Địa Trung Hải để tham gia các hoạt động giúp đỡ người dân nhập cư bỏ trốn từ Libya hoặc những nơi đang bị chiến tranh giày xéo.

Phát ngôn viên của Ai-len cho biết thêm rằng các nhiệm vụ cứu trợ tại Địa Trung Hải đã bị đình chỉ hồi đầu năm nay và hiện Ai-len chưa có kế hoạch để Hải quân Ai-len nối lại đợt triển khai tại đó. Bộ Quốc phòng Ai-len cũng không nhận được liên lạc từ phía Hội đồng chuyên gia về con tàu này.

Trước đó, hồi tháng 5/2018, văn phòng truyền thông của ông Haftar đăng tải một đoạn video trên You Tube cho thấy một con tàu, và nói rằng đó là chiếc tàu chiến của Libya được thu hồi sau 7 năm hoạt động ở nước ngoài. Con tàu được đặt tên là Khafirat Al-Karama nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm lần 4 phát động chiến dịch Dignity Operation (Karama Operation).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại