LHQ "quyết" 5 uỷ viên thường trực phải nêu lý do khi phủ quyết tại Hội đồng Bảo an

Thái Hà |

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) sẽ bỏ phiếu về nghị quyết yêu cầu 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an phải nêu lý do mỗi khi họ áp dụng quyền phủ quyết.

AFP cho biết, 193 thành viên Đại hội đồng LHQ hôm nay (26/4, giờ New York) sẽ tiến hành bỏ phiếu về một nghị quyết, trong đó yêu cầu 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc phải giải trình lí do họ sử dụng quyền phủ quyết trong tương lai.

LHQ quyết 5 uỷ viên thường trực phải nêu lý do khi phủ quyết tại Hội đồng Bảo an - Ảnh 1.

Tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ. Ảnh: Getty Images

Dự thảo nghị quyết được Liechtenstein, một quốc gia ở châu Âu, đệ trình. Theo đại diện Liechtenstein tại LHQ, dự thảo này đã nhận được sự hậu thuẫn của ít nhất 65 quốc gia, cho thấy khả năng cao nó sẽ được thông qua tại phiên họp.

AFP dẫn lời một đại diện ngoại giao một quốc gia không có quyền phủ quyết tại LHQ nói rằng việc thông qua dự thảo trên có thể buộc 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an "trả giá chính trị cao hơn" khi sử dụng quyền phủ quyết của mình.

Giới chuyên gia đánh giá đề xuất cải cách quyền phủ quyết này "là một cải cách quy trình đơn giản". Tuy nhiên, chưa rõ đề xuất này có khiến 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an ít sử dụng quyền phủ quyết hơn hay không.

Đại sứ Liechtenstein tại LHQ Christian Wenaweser khẳng định đề xuất cải cách quyền phủ quyết "sẽ tạo ra một quy trình mới", đồng thời khẳng định nó không nhằm vào Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine vẫn diễn ra căng thẳng.

Hội đồng Bảo an LHQ có 15 thành viên, nhưng chỉ 5 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết. Hội đồng Bảo an là cơ quan quyền lực cao nhất của LHQ, được các thành viên trao trách nhiệm chính đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Số liệu do France24 thống kê chỉ ra rằng, quyền phủ quyết đã được các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an sử dụng 295 lần, trong đó Liên Xô và Nga sau này sử dụng 143 lần; Mỹ sử dụng 86 lần; Anh 30 lần; Trung Quốc, Pháp mỗi quốc gia dùng 18 lần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại