*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Sau khi tiếp nhận quyền điều hành Bamboo Airways, Tập đoàn FLC cho biết sẽ xây dựng chiến lược phát triển mới cho hãng.
Bamboo Airways trở về tay FLC sau khi đội bay "bốc hơi" 70%, chỉ còn lại 7 chiếc Airbus A320/A321.
Địa điểm ĐHĐCĐ bất thường sắp tới của Bamboo Airways gây chú ý khi diễn ra tại Tòa nhà The West ở Hà Nội, nơi từng chứng kiến giai đoạn thăng hoa của hãng hàng không này dưới thời ông Trịnh Văn Quyết.
HĐQT Bamboo Airways đã ban hành nghị quyết về việc bầu, bổ nhiệm các lãnh đạo thay thế.
FLC vừa thông báo thành viên hội đồng quản trị Lê Thái Sâm đã có đơn xin miễn nhiệm chức vụ và được đồng ý.
Chủ tịch hãng bay Bamboo Airways Lê Thái Sâm mới có đơn xin từ nhiệm vai trò thành viên hội đồng quản trị tại Tập đoàn FLC.
Trong quá trình tái cấu trúc, không loại trừ khả năng Bamboo Airways có cả những chuyển dịch quyết liệt nhất nếu cần thiết, cả ở các vị trí cấp cao trong Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
Sau khi trở thành thành viên HĐQT FLC, ông Lê Thái Sâm còn cho FLC vay 621 tỷ đồng.
Ngoài các khoản vay ngân hàng và trái phiếu phát hành như thường lệ, báo cáo tài chính quý 2/2022 của FLC còn tiết lộ khoản vay ngắn hạn đối với ông Lê Thái Sâm - tân thành viên HĐQT.
Ở ‘game’ FLC, sự chú ý đổ dồn về ông Lê Bá Nguyên – anh vợ ông Trịnh Văn Quyết; hay ông Doãn Hữu Đoàn – nhân sự đang công tác ở MBS. Ít ai để ý, ông Lê Thái Sâm mới là ứng viên nhận được số phiếu bầu cao nhất tại EGM 2022 lần 2 của FLC.