Lê Minh Sơn "bẽ mặt" khi tỏ ý coi thường các ca khúc mà Hương Tràm, Đông Nhi hay thể hiện

Long Phạm |

Lê Minh Sơn đã có những phát ngôn mang tính coi thường nhạc của các ca sĩ Vpop như Hương Tràm, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh…

Tối qua 25/3, tập 4 chương trình Sing My Song đã diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn và độc đáo. Trong tập cuối cùng của vòng loại này, cả 4 huấn luyện viên đều đã chọn được các thí sinh ưng ý cho đội của mình.

Ám ảnh với ca khúc về nạn phá thai: "Kiếp này con không thể làm người, con xin hẹn mẹ kiếp sau".

Đáng chú ý nhất trong tập 4 này là sự xuất hiện của thí sinh Phạm Hoàng Duy, với một ca khúc có cái tên khá ấn tượng – Con tha thứ cho mẹ.

Đây là một bản ballad buồn có nội dung rất ý nghĩa về tình mẫu tử. Theo lời Hoàng Duy, cách đây không lâu, anh có đọc được dòng tâm sự của một người chị từng bị sảy thai do làm việc nặng. Ngày nào người phụ nữ này cũng khóc và văng vẳng bên tai tiếng con nhỏ gọi: "Mẹ ơi! Mẹ ơi!".

Lê Minh Sơn bẽ mặt khi tỏ ý coi thường các ca khúc mà Hương Tràm, Đông Nhi hay thể hiện - Ảnh 2.

Phạm Hoàng Duy

Vì vậy, Hoàng Duy đã quyết định viết ca khúc này để gửi gắm tới những người mẹ đã mất con như vậy hãy quên nỗi đau đi để sống tiếp. Ngoài ra, anh cũng muốn nhắc nhở mọi người hãy trách nhiệm hơn với đứa trẻ mình đang mang trong bụng, đừng nên phá thai vô tội vạ.

Ám ảnh nhất ca khúc là câu kết: "Kiếp này con không thể làm người, con xin hẹn mẹ kiếp sau". Nó đã khiến Hồ Hoài Anh phải sởn gai ốc.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn dành nhiều lời khen ngợi cho Hoàng Duy, anh nói: "Đây là một góc nhìn khác lạ, một cách nhìn và đặt vấn đề rất tuyệt vời, xúc động. Tôi buộc phải ấn cần gạt vì tôi sợ sẽ mất bạn".

Tiết mục Con tha thứ cho mẹ

Tuy nhiên, khi nghe Hoàng Duy chia sẻ rằng, anh từng sáng tác cho các ca sĩ Vpop như Hương Tràm, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Bảo Anh, Trịnh Thăng Bình… Lê Minh Sơn đã nói thẳng:

"Bạn rất tinh tế khi mang một bài hát không dành cho các ca sĩ kia lên hát. Chính nhờ bài hát này, bạn mới chinh phục được tôi và anh Đức Trí.

Còn nếu bạn hát mấy bài như cái kiểu bạn gửi cho các ca sĩ kia thì tôi chắc chắn bạn sẽ không nhận được cần gạt này của tôi đâu".

Với những phát ngôn trên, đặc biệt là việc nhấn giọng vào chữ "như cái kiểu...", nhiều khán giả cho rằng, Lê Minh Sơn đang có thái độ khinh thị các ca sĩ được nhắc tới như Hương Tràm, Đông Nhi…

Lê Minh Sơn bẽ mặt khi tỏ ý coi thường các ca khúc mà Hương Tràm, Đông Nhi hay thể hiện - Ảnh 4.

Ngay lập tức, Hồ Hoài Anh đã lên tiếng đá xoáy lại Lê Minh Sơn: "Biết đâu nó sẽ nhận được cái gạt của tôi và chị Son".

Tiếp đó, Lê Minh Sơn vẫn đá xoáy nhạc trẻ Vpop hiện nay. Anh nói: "Âm nhạc rất tuyệt vời, sáng tác phải như vậy, chứ không phải lúc nào cũng là anh yêu em, đau đớn, xót xa triền miên, khát khao, ngây ngất, đắm say… Tình yêu là tốt, nhưng cuộc sống còn biết bao nhiêu điều khác nữa".

Cô gái chơi trội hát vọng cổ kết hợp EDM

Shin Hồng Vịnh cũng đem đến một ấn tượng mới lạ khi kết hợp giữa vọng cổ và EDM, R&B hiện đại, trẻ trung trong ca khúc Bạn đến từ đâu. Nội dung ca khúc này mang đầy tính tự hào về quê hương, đất nước.

Lê Minh Sơn bẽ mặt khi tỏ ý coi thường các ca khúc mà Hương Tràm, Đông Nhi hay thể hiện - Ảnh 5.

Shin Hồng Vịnh

Bài hát này khiến nhiều người nghe liên tưởng tới thảm họa âm nhạc Vọng cổ teen của Vĩnh Thuyên Kim ngày nào, nhưng ở một đẳng cấp khác về ca từ, nội dung và phối khí.

Shin Hồng Vịnh cho biết, cô chủ yếu hát nhạc hiện đại, nhưng do sinh ra trong một gia đình truyền thống đờn ca tài tử nên muốn đưa chất nhạc đó lên sân khấu.

Tiết mục Bạn đến từ đâu.

Hậu duệ của Tùng Dương xuất hiện và được đặc cách.

Nguyễn Thành Đạt là thí sinh duy nhất trong chương trình được đặc cách về đội của Đức Trí với phần trình diễn quá hay của mình.

Thành Đạt có phong cách biểu diễn phóng túng, quái và chất. Ngoài ra, chàng trai này cũng biết tận dụng giọng hát của mình để tạo ra những hiệu ứng ấn tượng. Chính vì thế, anh đã được cả Đức Trí và Lê Minh Sơn gạt cần lựa chọn, dù hai huấn luyện viên này đều không còn quyền nhận thí sinh.

Tiết mục Thèm yêu

Lê Minh Sơn thậm chí còn ví Nguyễn Thành Đạt với Tùng Dương: "Nói thật là tôi hết suất chọn thí sinh rồi, nhưng tôi vẫn phải ấn vì rất tôn trọng bài hát và giọng hát này. Bạn có bóng dáng của Tùng Dương tuổi 21. Tôi, Lê Minh Sơn, nghiêng mình trước giọng hát và bài hát của bạn".

Đức Trí vì quá yêu thích Nguyễn Thành Đạt nên đã xin ban tổ chức phá lệ cho vào đội của mình và được đồng ý.

Ngay sau khi được lựa chọn, Nguyễn Thành Đạt đã bật khóc và nói to: "Ba ơi, con làm được rồi ba ơi". Đây là khoảnh khắc rất xúc động.

Lê Minh Sơn bẽ mặt khi tỏ ý coi thường các ca khúc mà Hương Tràm, Đông Nhi hay thể hiện - Ảnh 8.
Lê Minh Sơn bẽ mặt khi tỏ ý coi thường các ca khúc mà Hương Tràm, Đông Nhi hay thể hiện - Ảnh 9.

Thành Đạt khóc gọi ba.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại