Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch

Thanh Bình |

Lễ hội hóa trang Rio Carnival là lễ hội văn hóa lâu đời, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1723. Tâm điểm của lễ hội là màn diễu hành sôi động của các vũ công Samba (Samba Parades) trong trang phục lấp lánh sắc màu.

Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 1.

Năm nay, lễ hội hóa trang bị lùi lịch biểu diễn tới tận cuối tháng 4, lệch gần 2 tháng so với các năm trước.

Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 2.

Theo quy định của ban tổ chức năm nay, tất cả những người tham gia các đoàn diễu hành đều phải xuất trình chứng nhận tiêm phòng vắc xin ngừa Covid-19.


Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 3.

Từ những sự kiện Carnival được ghi lại trong 6 năm gần đây thì lễ hội tổ chức sớm nhất từ 7/2 và muộn nhất 1/3. Duy nhất năm 2022 lễ hội được tổ chức vào tháng 4 do đại dịch Covid-19.


Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 4.

Thị trưởng thành phố Rio de Janeiro, ông Eduardo Paes, bày tỏ vui mừng và nhấn mạnh Rio Carnival là một sự kiện mang tính đặc trưng và là biểu tượng của thành phố và đất nước Brazil. Lễ hội phản ánh một thế giới vui tươi, không định kiến, đề cao sự đa dạng và không phân biệt tôn giáo.


Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 5.

Trong hai ngày 22-23/4, hàng nghìn vũ công samba trong những bộ trang phục lấp lánh đã khuấy động không khí tại khu diễu hành Sambadrome ven biển nổi tiếng.


Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 6.

Theo quy định, mỗi đoàn có khoảng 60-70 phút để kể một câu chuyện thông qua âm nhạc và các điệu nhảy, sau đó, Ban giám khảo sẽ chấm điểm để chọn ra đội vô địch.


Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 7.

Lễ hội hóa trang được xem là cú hích cần thiết cho một nền kinh tế bị đại dịch tàn phá như Brazil. Lễ hội năm nay có thể mang về doanh thu khoảng 800 triệu USD và tạo ra ít nhất 45.000 việc làm.


Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 8.

Trước khi sự kiện diễn ra, nhiều người đã lo ngại lễ hội hóa trang một lần nữa bị hủy vì Covid-19. Tuy nhiên, với hơn 75% trong số 213 triệu dân của đất nước Nam Mỹ đã tiêm chủng đầy đủ, số ca tử vong vì Covid-19 trung bình hàng tuần giảm từ hơn 3.000 xuống còn khoảng 100 người, chương trình đã được cho phép tổ chức.


Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 9.

Các đoàn khác chọn những chủ đề mang thông điệp xã hội, trong đó có cuộc bầu cử vào tháng 10 tới giữa Tổng thống cực hữu Jair Bolsonaro và cựu tổng thống cánh tả Luiz Inacio Lula da Silva.


Lễ hội hóa trang ở Brazil trở lại sau đại dịch - Ảnh 10.

Trong số 12 đoàn tham dự, 8 đoàn chọn chủ đề chống nạn phân biệt chủng tộc hoặc lịch sử người Brazil gốc Phi. Đây là những vấn đề nhức nhối tại một quốc gia mà tổng thống đương nhiệm thường đối mặt với cáo buộc phân biệt chủng tộc.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại