Lấy thành công đầu đạn nằm 54 năm trong người bệnh nhân

Văn Đức |

Trưa 24/4, BSCK2 La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp BVĐK TP Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật lấy thành công đầu đạn nằm 54 năm ra khỏi người nữ bệnh nhân 67 tuổi.

Theo bệnh nhân Nguyễn Thị L. (SN 1955, ngụ tỉnh Vĩnh Long), 54 năm trước (khi bà 13 tuổi) đang đứng trước sân nhà thì bất ngờ bị đạn lạc bắn trúng bụng dưới (dân gian gọi là đạn mồ côi). Bà L. được người nhà đưa đến bệnh viện, các bác sĩ lúc đó gây tê tìm dị vật nhưng không thấy đầu đạn nên khâu vết thương rồi cho về.

Lấy thành công đầu đạn nằm 54 năm trong người bệnh nhân - Ảnh 1.
Lấy thành công đầu đạn nằm 54 năm trong người bệnh nhân - Ảnh 2.

Đầu đạn nằm 54 năm trong người bệnh nhân được các bác sĩ lấy ra thành công.

 

Gần đây, bệnh nhân thấy đau nhức phần trên đùi bên phải nên đi khám, siêu âm, chụp X-quang. Kết quả, BS phát hiện đầu đạn nằm ở 1/3 trên đùi phải. “Khi siêu âm, chúng tôi xác định được một cấu trúc cản âm nằm ở mặt sau trong đùi phải, gần nếp lằn mông, độ sâu 2cm”, BS Phú cho biết.

Lấy thành công đầu đạn nằm 54 năm trong người bệnh nhân - Ảnh 3.

Hình ảnh X-quang đầu đạn trong đùi bệnh nhân.

 

Sau khi dùng siêu âm xác định vị trí đầu đạn, gây tê tại chỗ, sau 10 phút, BS La Văn Phú đã lấy đầu đạn ra khỏi người bệnh nhân. Đầu đạn nằm trong người lâu năm bị hoen rỉ, gây nhiễm trùng tạo thành ổ áp xe. Đây là nguyên nhân gây đau nhức cho bệnh nhân thời gian qua.

“Tuy phẫu thuật không phức tạp, nhưng chúng tôi đã loại bỏ một dị vật mà nếu để càng lâu có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân”, BS Phú nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại