Lầu Năm Góc có cuộc trao đổi đầu tiên với quân đội Trung Quốc

Bình Giang |

Một quan chức cấp cao của Lầu Năm góc vừa có cuộc trao đổi lần đầu tiên với đồng cấp của quân đội Trung Quốc kể từ khi ông Joe Biden trở thành tổng thống Mỹ, nhằm quản lý rủi ro xảy ra xung đột giữa hai quốc gia, một quan chức Mỹ cho biết.

Hình ảnh Lầu Năm góc của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh Lầu Năm góc của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đang đặt nhiệm vụ đối phó với Trung Quốc vào trọng tâm của chính sách an ninh quốc gia và chính quyền Biden gọi sự cạnh tranh với Bắc Kinh là "phép thử địa chính trị lớn nhất" trong thế kỷ này.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng trở nên căng thẳng, khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới mâu thuẫn vì mọi thứ, từ Đài Loan, nhân quyền đến các hoạt động quân sự trên Biển Đông.

Nhưng bất chấp căng thẳng và lời lẽ gay gắt, các lãnh đạo quân đội Mỹ gần đây nỗ lực thiết lập đường dây liên lạc với đồng cấp Trung Quốc để giảm nhẹ nguy cơ đụng độ bất thường hoặc xử lý sự cố bất ngờ.

Ông Michael Chase, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Quốc, tuần trước đã có cuộc trao đổi với thiếu tướng Huang Xueping, phó chủ nhiệm văn phòng hợp tác quân sự quốc tế của quân đội Trung Quốc.

"Họ sử dụng tuyến điện thoại quốc phòng Mỹ - Trung để thực hiện một cuộc họp video. Hai bên đều đồng ý về tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở giữa hai quân đội", quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với Reuters.

Các quan chức Mỹ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin vẫn chưa có cuộc trao đổi nào với đồng cấp Trung Quốc, một phần vì tranh cãi quan chức nào của Trung Quốc là đồng cấp của ông Austin.

Trong chuyến thăm Đông Nam Á vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói rằng Mỹ hoan nghênh cạnh tranh và không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh, nhưng sẽ lên tiếng trong những vấn đề như tranh chấp trên Biển Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại