Lật sà lan trên sông Vàm Nao, 2 người mất tích

BỬU ĐẤU |

Trong lúc quẹo từ nhánh sông Hậu ra sông Vàm Nao sà lan bất ngờ gặp gió lớn và bị sóng đánh chìm. Đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy hai người mất tích.

Trưa 23-8, trung tá Nguyễn An Ninh - đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Chợ Mới, An Giang - cho biết vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Vàm Nao thuộc địa phận tổ 1, ấp Hòa Bình, xã Kiến An lúc khoảng 15g30 ngày 22-8.

Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, chiếc sà lan ĐT 22088 chở 73 tấn đất (loại đất làm gạch) của ông Phan Văn Trung (39 tuổi, ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) do Nguyễn Hoàng Giang (32 tuổi ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới) điều khiển chạy từ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp đến đoạn sông Vàm Nao thì bị sóng to đánh chìm.

Lật sà lan trên sông Vàm Nao, 2 người mất tích - Ảnh 1.

Hiện trường nơi sà lan lật úp được gắn phao gần giữa sông Vàm Nao - Ảnh: BỬU ĐẤU

Lúc này trên sà lan có anh Phùng Ngọc Kép (27 tuổi, ở xã Nhơn Mỹ) đi cùng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân nhìn thấy hai người cầu cứu nhưng do sông quá rộng và có gió mạnh nên không ai cứu kịp.

"Từ tối qua đến giờ, ngoài việc huy động hàng chục thợ lặn tìm kiếm tại hiện trường, chúng tôi còn huy động thêm 5 ghe tìm kiếm từ phà Thuận Giang đến tận ranh giới quận Thốt Nốt (Cần Thơ) nhưng vẫn chưa thấy tung tích hay xác nạn nhân.

Nguyên nhân ban đầu, có thể do sóng lớn khiến sà lan chạy ngược sóng bị lật" - ông Ninh nói.

Đại diện Chi cục Quản lý đường thủy nội địa An Giang đến hiện trường đo đạc cho biết vị trí độ sâu đo được tại hiện trường sâu gần 22m, cách bờ Chợ Mới khoảng 200m.

Đoạn sông Vàm Nao có chiều rộng gần 500m, được xem là nơi nguy hiểm mỗi khi tàu thuyền qua lại gặp sóng lớn.

Theo công an huyện, hai nạn nhân chỉ là người làm thuê, gia đình còn nhiều khó khăn. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện đã phong tỏa hiện trường và làm việc với chủ sà lan, người thân của nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại