Lập tài khoản facebook giả, nhận câu like để lừa đảo cả trăm triệu

Ngọc Tú |

Sau khi lập nhiều tài khoản facebook giả, Thế dụ dỗ các con mồi về việc có thể tăng like, share trang cá nhân cũng như bài viết để lừa đảo lấy hàng trăm triệu đồng.

Tối 6/6, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) bắt giữ Chu Văn Thế (SN 1998, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội.

Cơ quan điều tra thông tin, từ giữa năm 2016, Thế lập nhiều tài khoản Facebook giả để đăng các bài viết giới thiệu về dịch vụ chạy quảng cáo trên facebook, nhận tăng lượt like, sharre, follow cho các bài viết, tài khoản cá nhân.

Khi khách hàng cần và liên hệ với Thế để sử dụng dịch vụ, Thế gửi chứng minh giả đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản Vietcombank ở TP. HCM để đánh lạc hướng.

Sau khi lừa được con mồi, Thế lấy lý do tài khoản quảng cáo bị khóa và yêu cầu khách hàng phải nộp thêm tiền mới chạy quảng cáo được.

Sau khi nhận được số tiền lớn từ khách hàng, Thế liền chặn liên lạc trên facebook với khách hàng và tắt điện thoại nhằm lẩn trốn.

Thế khai nhận, từ khoảng tháng 8/2016 đến nay y đã lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng của khách hàng nhẹ dạ.

Sau khi bắt giữ được đối tượng, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố bị can Chu Văn Thế với tội danh "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự.

Hiện Công an huyện Nghi Xuân đã phát thông báo những ai từng bị đối tượng Thế lừa đảo thì cung cấp thông tin cho Công an huyện Nghi Xuân theo số máy 02393.825010 để cơ quan công an xử lý vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại