Lập nhiều chốt truy tìm Triệu Quân sự - phạm nhân 3 lần "vượt ngục"

Ngọc Bảo |

Triệu Quân Sự, phạm nhân cực kỳ nguy hiểm bỏ trốn khi đang thụ án tù chung thân tại một trại tạm giam của Bộ Quốc phòng ở Thanh Hóa.

Triệu Quân Sự bị bắt khi "vượt ngục" lần 2 tại quán internet ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Triệu Quân Sự bị bắt khi "vượt ngục" lần 2 tại quán internet ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Lập chốt truy bắt Triệu Quân Sự

Ngày 1/6, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hoá cho biết đang tổ chức truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự (SN 1991, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Vào khoảng 17h ngày 31/5, Sự trốn khỏi trại giam thuộc Cục Điều tra Hình sự, Bộ Quốc phòng, đóng ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Tại xã Thành Long vào ngày 1/6, các hoạt động dân sinh vẫn diễn ra bình thường. Chợ, trường học vẫn mở cửa cho người dân, học sinh đi chợ, đi học...

Lập nhiều chốt truy tìm Triệu Quân sự - phạm nhân 3 lần vượt ngục - Ảnh 1.

Các lực lượng dân quân tự vệ, công an địa phương được huy động tổng lực hỗ trợ cơ quan điều tra truy tìm phạm nhân trốn trại. Ảnh: Gia Hưng

Tuy nhiên, việc ra vào xã Thành Long được kiểm soát chặt chẽ. Lực lượng dân quân tự vệ và công an xã chia thành nhiều tổ, túc trực tại nhiều điểm. Các tổ này thực hiện việc kiểm tra người ra vào, đặc biệt là những thanh niên có độ tuổi, ngoại hình như Triệu Quân Sự...

Công an cũng đang phối hợp với đơn vị trại giam trích xuất camera an ninh tại địa phương để truy tìm phạm nhân.

Ngoài ra, loa truyền thanh của xã Thành Long cũng liên tục phát thông tin về vụ "vượt ngục" của Triệu Quân Sự đồng thời cảnh báo người dân nêu cao cảnh giác. Người dân có thông tin, phát hiện Sự cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an, chính quyền địa phương.

Phạm nhân nguy hiểm nhiều lần "vượt ngục"

Tối 31/6/2022 là lần thứ 3 Triệu Quân Sự "vượt ngục". 

Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự "vượt ngục" lần 1. 

Cụ thể, trong quá trình thụ án tại Trại giam T10, Sự và phạm nhân Nhâm Văn Tuấn quen nhau.

Sự và Tuấn phát hiện sơ hở tại Trại giam T10 và lên kế hoạch "vượt ngục". Rạng sáng 8/11/2015, Sự và Tuấn cưa song sắt cửa sổ của buồng giam rồi tẩu thoát.

Sau hơn 1 tháng truy tìm ở nhiều địa phương, chiều tối 15/12/2015, Cục Truy nã tội phạm Bộ Công an bắt được Sự khi hắn đang say sưa chơi game online tại một quán internet trên đường Hồ Tùng Mậu (Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Đến ngày 3/6/2020, phạm nhân Sự đang thực hiện án phạt chung thân tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung (đóng tại tỉnh Quảng Ngãi) đã thực hiện vụ bỏ trốn lần 2.

Theo đó, khoảng 13h30 cùng ngày, Sự tham gia lao động cải tạo tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung với nhiệm vụ phụ bếp khu giam cùng với 2 phạm nhân khác dưới sự giám sát của một nhân viên hỗ trợ tư pháp.

Đến 14h20, lợi dụng sơ hở của cán bộ giám sát, Sự lẻn qua phía khu vực để củi, lấy một đoạn cây dài 2,7m rồi ra phía trước nhà ăn cởi bỏ áo quần ngoài, chỉ mặc quần đùi.

Lập nhiều chốt truy tìm Triệu Quân sự - phạm nhân 3 lần vượt ngục - Ảnh 2.

Phạm nhân Triệu Quân Sự.

Tiếp đó, Sự men theo chân tường khu giam rồi leo lên tường rào bảo vệ, bám ống thoát nước trốn ra.

Khoảng 19h25 ngày 3/6, Sự đến trạm gác chắn tàu hỏa thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi và trộm 1 điện thoại di động hiệu Oppo của nhân viên gác chắn tàu.

23h cùng ngày, Sự đến địa phận xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn và trộm 1 xe mô tô BKS 76X6 2978 rồi điều khiển chạy theo Quốc lộ 1 hướng ra Bắc. Trên đường đi, Sự còn trộm 1 nón bảo hiểm và 1 đôi giày.

Lập nhiều chốt truy tìm Triệu Quân sự - phạm nhân 3 lần vượt ngục - Ảnh 3.

Triệu Quân Sự tại Toà án quân sự Quân khu 5.

Đến 7h ngày 4/6, Sự đến tiệm điện thoại ở TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam và bán chiếc điện thoại Oppo với giá 1 triệu đồng.

Đến 16h45 ngày 4/6, Sự điều khiển xe đến khu vực đèo Hải Vân thì bị lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng chốt chặn ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Sự không chấp hành mà bỏ chạy khoảng 1km rồi vứt xe bên lề đường, trốn thoát.

Khoảng 19h30 ngày 18/6, khi đang chơi game tại quán internet trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ thì Sự bị Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ bắt theo quyết định truy nã.

Các cơ quan chức năng đánh giá Sự là đối tượng rất nguy hiểm. Trước khi phạm tội lần đầu, Sự từng là bộ đội, cấp bậc binh nhì, thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 18, sư đoàn 3, Quân khu 1. 

Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cafe ở Hà Nội để cướp tài sản. Đến năm 2013, Sự bị Tòa án Quân khu 1 tuyên án chung thân về các tội: Giết người, cướp tài sản và đào ngũ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại