Lao ra khỏi tầng 18, thiếu nữ 21 tuổi thoát khỏi tử thần một cách kỳ diệu

Diệp Anh |

Cảnh tượng cô gái trẻ lao ra không trung từ tầng 18 của một tòa nhà cao tầng đã khiến những người chứng kiến được phen thất kinh.

Sự việc xảy ra vào tầm trưa ngày 15/7 vừa qua ở thành phố Liễu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 

Ngay sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân rằng có người định tự tử, lực lượng chức năng địa phương bao gồm cảnh sát, lực lượng cứu hỏa, đội ngũ nhân viên cấp cứu… đã lập tức được huy động đến hiện trường.

Tại đây, cảnh sát nhanh chóng tiếp cận tầng 18 – nơi một thiếu nữ trẻ 21 tuổi định nhảy lầu để khuyên giải. Cùng lúc đó, các lực lượng khác ở bên dưới trải đệm khí, liên tục điều chỉnh vị trí để có thể ứng phó kịp thời trong tình huống tồi tệ nhất.

Mất khoảng 1 tiếng khuyên can, phân tích vô hiệu, cô gái kia đã quyết định nhảy ra khỏi ban công tầng 18 xuống đất. Và vô cùng may mắn là, nhờ có tấm đệm khí đã được chuẩn bị sẵn bên dưới, nạn nhân đã thoát khỏi bàn tay tử thần.

Lao ra khỏi tầng 18, thiếu nữ 21 tuổi thoát khỏi tử thần một cách kỳ diệu - Ảnh 1.

Nữ nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời ngay sau khi rơi xuống đệm khí.

Được biết từ sau khi nhảy lầu, nạn nhân đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh thông thường. Ngoài vết thương ở mặt, các bộ phận khác trên cơ thể đều lành lặn. Hiện chưa rõ nguyên nhân nào đã dẫn đến ý định dại dột của cô gái trẻ này.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ cho hay, thông thường đệm khí cứu sinh chỉ có hiệu quả khi người rơi xuống từ độ cao dưới 16m. Cô gái trẻ này rơi từ độ cao 60-70m và không bị thương nghiêm trọng, đây thực sự là một kỳ tích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại